TP Hồ Chí Minh: Từ di sản mang tên Bác đến khát vọng vươn tầm

Trên nền tảng nghĩa tình, năng động, sáng tạo và hội nhập, TP Hồ Chí Minh đang mở ra một không gian phát triển mới hiện đại hơn, xanh hơn, thông minh hơn và vì con người hơn.

Quốc hội nước Việt Nam thống nhất nửa thế kỷ trước đã đưa ra một quyết định mang ý nghĩa lịch sử: Lấy tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho thành phố Sài Gòn - Gia Định. Đó không chỉ là sự thay đổi về địa danh trên bản đồ đất nước, mà còn là sự tiếp nối một lý tưởng, một niềm tin và khát vọng phát triển của cả dân tộc

Suốt 50 năm qua, thành phố mang tên Bác đã không ngừng chuyển mình mạnh mẽ. Thành phố đầu tàu kinh tế của cả nước là nơi khởi nguồn của nhiều tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, với nhiều cơ chế tiên phong và nhiều mô hình phát triển mang tính đột phá.

Kế thừa nền tảng đó, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu vươn lên thành trung tâm tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á, hướng tới đô thị toàn cầu trong tầm nhìn 100 năm.

Từ một đô thị bước ra sau chiến tranh với rất nhiều khó khăn, TP Hồ Chí Minh đã vươn lên trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Trong tiến trình Đổi mới, thành phố nhiều lần đi đầu trong tìm tòi cơ chế, khơi thông nguồn lực. Hàng loạt mô hình tiên phong đi đầu cả nước như: Khu chế xuất Tân Thuận - khu chế xuất đầu tiên của Việt Nam; Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh...

Một năm sau khi mở rộng không gian phát triển, TP Hồ Chí Minh bước sang một giai đoạn mới với quy mô kinh tế gần 2,9 triệu tỷ đồng, đóng góp gần 1/4 GDP cả nước. Thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu về tăng trưởng, thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Gần với trụ sở Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh là nơi hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế ra mắt cách đây vài tháng. Giá trị được kế thừa và tiếp tục phát huy. Nhờ quy hoạch tích hợp, TP Hồ Chí Minh hiện nay sở hữu đồng thời 4 loại hạ tầng chiến lược trong cùng một hệ sinh thái mà hiếm đô thị nào trong khu vực có được: Trung tâm tài chính quốc tế; Hệ sinh thái công nghệ cao, Cảng biển nước sâu và Sân bay quốc tế, tạo ra bệ đỡ đáp ứng các yêu cầu phát triển mới.

Kế thừa nền tảng 50 năm Thành phố năng động phát triển, đầu tàu kinh tế, tháng 5 vừa qua, UBND TP Hồ Chí Minh vừa phê duyệt Đề cương Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm; đặt nền tảng định hình một siêu đô thị mới, đa trung tâm, gắn kết các cực tăng trưởng chiến lược.

Nếu 50 năm trước, tên gọi TP Hồ Chí Minh là sự gửi gắm niềm tin và tình cảm của cả dân tộc, thì hôm nay, niềm tin ấy được tiếp nối bằng mục tiêu đến năm 2045 xây dựng thành phố trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á. 


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.