Theo kế hoạch vừa được Sở Xây dựng – Cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông TP Hồ Chí Minh ban hành, toàn thành phố hiện có 336 điểm có nguy cơ ùn tắc, trong đó 186 điểm nguy cơ cao, tập trung ở các khu vực trung tâm và cửa ngõ như Quốc lộ 13, cầu Bình Triệu, cầu Phú Cường, Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, nút giao An Phú, cảng Cát Lái và cảng Bình Dương.

Sở Xây dựng sẽ giám sát tiến độ các dự án trọng điểm như nút giao An Phú. Ảnh: Phạm Bằng
Mục tiêu của TP là giảm thiểu và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn tình trạng ùn tắc cục bộ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bằng các giải pháp đồng bộ: hoàn thiện hạ tầng, tổ chức lại giao thông, ứng dụng công nghệ và nâng cao ý thức người dân.
Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm nguyên tắc "5 Rõ": Rõ đơn vị, rõ nhiệm vụ, rõ sản phẩm, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm phối hợp. Công an TP Hồ Chí Minh được giao bố trí lực lượng ứng trực thường xuyên, xử lý nghiêm hành vi dừng đỗ sai quy định, đi vào đường cấm, không tuân thủ đèn tín hiệu.

TP Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai các giải pháp để giảm ùn tắc giao thông. Ảnh: Phạm Bằng
Sở Xây dựng sẽ giám sát tiến độ các dự án trọng điểm như nút giao An Phú, Vành đai 2 – 3, Mỹ Thủy; đồng thời triển khai mô hình giao thông thông minh (AI) trong điều khiển đèn tín hiệu, dự báo nhu cầu lưu thông và cảnh báo ùn tắc theo thời gian thực.
Thành phố cũng đẩy mạnh mở rộng mạng lưới vận tải công cộng, kết nối liên vùng với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu; đồng thời đưa vào hoạt động phà Bình Quới trong tháng 10/2025 nhằm giảm áp lực giao thông khu vực phía Đông.
Ngoài ra, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh sẽ huy động đoàn viên thanh niên hỗ trợ điều tiết giao thông tại các điểm nóng trong giờ cao điểm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại.
Bình luận (0)