Sau đợt mưa lũ nghiêm trọng vừa qua, nhiều khu vực miền núi của TP. Huế bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân.
Tại thôn Tân Xuân Hải, xã Phú Lộc, hàng trăm khối đá hộc được huy động để xây dựng kè tạm dài hơn 300m, giúp ổn định nền đất, hạn chế xói lở sâu hơn trên tuyến đường ven biển – tuyến giao thông độc đạo của 63 hộ dân với 190 nhân khẩu. Trước đó, khu vực này có nguy cơ bị cô lập do sóng biển xâm thực ăn sâu vào mặt đường từ 3 đến 5 mét trong các đợt mưa lũ.

Anh Trần Xuân Hải, Trưởng thôn Tân Xuân Hải, cho biết: “Tuyến đường này là tuyến độc đạo của bà con. Sau khi được gia cố tạm thời, bà con rất phấn khởi vì đường đã kiên cố, an toàn hơn trước".
Ông Trần Lê Tân Mỹ, Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Lộc, cho rằng việc khắc phục tạm thời giúp đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân và hạn chế tình trạng sạt lở tiếp diễn.
Tại các xã miền núi Khe Tre và Nam Đông, hệ thống cầu đường bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là các cầu Phú Mậu, Leno và Đa Phú bị sập gãy, xói lở gây chia cắt. Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị đã gia cố mố cầu bằng rọ đá, nạo vét dòng chảy, khơi thông lưu thông. Đến nay, các tuyến đường đã cơ bản thông suốt.

Ông Hoàng Xuân Huy, Trưởng phòng Kết cấu hạ tầng (Sở Xây dựng TP. Huế), cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp các đơn vị tư vấn sửa chữa, cải tạo hạ tầng theo hướng bền vững; đặc biệt với khu vực miền núi, cần hoàn thiện lại hệ thống taluy, cầu cống để đảm bảo chịu được mưa lũ lớn".
Theo thống kê, từ ngày 25/10 đến 3/11, trên địa bàn TP. Huế đã xảy ra 38 điểm sạt lở đất. Dự báo trong những ngày tới, khu vực này có thể tiếp tục xuất hiện mưa lớn cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ tái sạt lở, nhất là tại các tuyến chưa được gia cố kiên cố.

Việc triển khai các giải pháp khắc phục lâu dài, bền vững cho hạ tầng giao thông – đặc biệt ở miền núi – đang là yêu cầu cấp bách để giúp TP. Huế chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian tới.
Bình luận (0)