Sau ba đợt mưa lũ liên tiếp, nhiều hộ dân trồng hoa ở phường Vỹ Dạ (TP. Huế) trắng tay khi hàng nghìn chậu hoa Tết bị ngập úng, thối rễ. Ngành nông nghiệp địa phương đang khẩn trương khắc phục thiệt hại để khôi phục sản xuất.
Buồn bã bên vườn hoa bị ngâm nước nhiều ngày, anh Nguyễn Hữu Phú (phường Vỹ Dạ) cho biết hơn 1.000 chậu cúc Tết của gia đình đã bị thối rễ, không thể cứu vãn.
“Lụt tới lụt lui không còn chi cả, chỉ có nhổ rồi úp chậu vứt, giờ trồng lại cũng không kịp Tết" - anh Nguyễn Hữu Phú (phường Vỹ Dạ) cho biết.

Theo ông Nguyễn Thiện Hà, Chủ tịch Hội Nông dân phường Vỹ Dạ, hoa cúc ở đây đều đã 3 tháng tuổi, bị ngập sâu nhiều ngày nên thiệt hại từ 70–90%.
Không chỉ thiệt hại về hoa, rau màu, chăn nuôi, nhiều công trình thủy lợi, kênh mương ở TP. Huế cũng bị hư hỏng nặng. Ông Trần Kìm, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, kiến nghị Nhà nước sớm hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và đầu tư kè chống sạt lở sông Bồ để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa tới.
Tại các vùng nước đã rút, ngành nông nghiệp hướng dẫn nông dân khẩn trương tiêu úng, khôi phục diện tích rau màu, thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Việc nhanh chóng có những hỗ trợ kịp thời về con giống, cây trồng, vật nuôi sẽ giúp người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống sau lũ.
Bình luận (0)