Trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen 2026, chương trình thực tế ảo "Trở về thời khắc thiêng liêng" đã thu hút đông đảo người dân, du khách đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) để sống lại không khí lịch sử.
Tiếp nối thành công từ dự án đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chương trình trải nghiệm thực tế ảo "Trở về thời khắc thiêng liêng" diễn ra từ ngày 17-19/5 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An.




Sự kiện là một trong những điểm nhấn của Lễ hội Làng Sen 2026, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngay từ sáng sớm, khu vực sân khấu Nhà Lá đã có hàng nghìn người dân và du khách xếp hàng chờ trải nghiệm không gian thực tế ảo tái hiện thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Nhiều người cho biết dù thời tiết nắng nóng nhưng vẫn háo hức chờ đợi để được "trở về" khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc bằng công nghệ hiện đại.

Không ít người xúc động khi đeo kính VR, hòa mình vào không gian lịch sử với tiếng hô vang, tiếng vỗ tay của hàng vạn đồng bào trong ngày độc lập đầu tiên của đất nước.

Ông Lê Hải Thung, cựu quân nhân ở Nghệ An, chia sẻ việc được nghe lại giọng đọc Tuyên ngôn Độc lập của Bác Hồ trong không gian thực tế ảo khiến ông nghẹn ngào. Theo ông, mô hình này giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn, đồng thời tạo tác động mạnh về cảm xúc đối với người xem.
Trong khi đó, nhiều bạn trẻ bày tỏ ấn tượng với cách tiếp cận lịch sử mới mẻ, sinh động. Trần Minh Anh (Nghệ An) cho biết trải nghiệm bằng kính VR mang lại cảm giác chân thực hơn nhiều so với việc xem tư liệu qua sách báo hay truyền hình.
"Có cảm giác như đang đứng giữa Quảng trường Ba Đình năm 1945, được chứng kiến thời khắc lịch sử của dân tộc", Minh Anh nói.



Theo Đại úy Chu Văn Hoàng, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Nghệ An, chương trình góp phần giúp thế hệ trẻ tiếp cận lịch sử bằng cảm xúc trực quan, từ đó bồi đắp niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ những giá trị lịch sử.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng mô hình ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong giáo dục lịch sử cần được mở rộng tại nhiều địa phương.

Ông Trình Văn Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Đồng (Nghệ An), đánh giá chương trình là điểm nhấn đặc biệt của Lễ hội Làng Sen năm nay, góp phần thu hút người dân và du khách về quê Bác, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Theo ông Nhã, việc ứng dụng công nghệ VR để tái hiện các dấu mốc lịch sử đã tạo ra cách tiếp cận mới, giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, kết nối với lịch sử bằng trải nghiệm trực quan và giàu cảm xúc.
Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, nhận định việc đưa chương trình về tổ chức tại Kim Liên đúng dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh mang nhiều ý nghĩa đặc biệt đối với người dân quê Bác và du khách cả nước.
Theo bà Hạnh, chính không gian văn hóa - lịch sử tại Kim Liên đã góp phần tạo chiều sâu cảm xúc cho chương trình khi người tham gia được trực tiếp trải nghiệm thời khắc ngày 2/9/1945 bằng công nghệ hiện đại.
"Có những cựu chiến binh lặng người khi nghe lại giọng Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập, nhiều người dân rưng rưng xúc động, còn các em học sinh thì hào hứng vì lần đầu tiếp cận lịch sử theo cách sinh động như vậy", bà Hạnh chia sẻ.


Trong 3 ngày diễn ra, chương trình thu hút hàng nghìn lượt người tham gia, tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa - lịch sử giàu tính cộng đồng trong dịp cả nước hướng về ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo Ban tổ chức, "Trở về thời khắc thiêng liêng" tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình năm 1945 bằng công nghệ thực tế ảo tiên tiến. Người tham gia có thể tự do di chuyển, tương tác trong không gian 3D và hòa mình vào khoảnh khắc lịch sử của dân tộc.
Trước đó, chương trình từng được tổ chức dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và thu hút hơn 30.000 lượt người trải nghiệm. Tháng 9/2025, chương trình tiếp tục được triển khai tại Quảng Ninh và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng.
Bình luận (0)