Ảnh: Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công ca ghép tim cho bệnh nhi 15 tuổi mắc suy tim giai đoạn cuối. Trái tim hiến được lấy từ người hiến chết não tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) và vận chuyển khẩn trương bằng đường hàng không vượt hơn 1.700 km vào TP Hồ Chí Minh.
Người nhận là bệnh nhi nam mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim nặng với phân suất tống máu giảm nghiêm trọng. Từ tháng 3/2026, em đã 6 lần nhập viện vì các đợt suy tim mất bù. Trước diễn biến nguy kịch, Bệnh viện Nhi Đồng 1 chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh để đánh giá và đăng ký vào danh sách chờ ghép tim khẩn cấp.
Cơ hội sống đến từ nghĩa cử hiến tạng của người đàn ông 49 tuổi được xác định chết não sau tai nạn giao thông tại Hà Nội. Sau khi được tư vấn, gia đình đã đồng ý hiến mô, tạng để cứu sống nhiều người bệnh.
Ngay khi nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh khẩn trương kích hoạt quy trình tiếp nhận và ghép tim. Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, các ekip của Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phối hợp lấy đa tạng. Từ người hiến, tim, gan, hai thận và giác mạc được điều phối để ghép cho nhiều người bệnh.
Để rút ngắn thời gian thiếu máu lạnh của tim hiến, toàn bộ quá trình vận chuyển được triển khai khẩn trương với sự phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam. Nhờ đó, trái tim được đưa về bệnh viện trong khoảng 4 giờ.
Sau khi tim hiến được đưa vào phòng mổ, ê-kíp chỉ mất 60 phút để hoàn tất các miệng nối, tái lập tuần hoàn và đưa trái tim hoạt động trở lại trong lồng ngực người nhận. Theo GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng ekip ghép tim, huyết động của bệnh nhi ổn định ngay sau phẫu thuật, cho thấy hiệu quả của quá trình điều phối, bảo quản và vận chuyển tạng hiến.
Đây là ca ghép tim thứ 14 được thực hiện tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Đến nay, bệnh viện chưa ghi nhận trường hợp tử vong sau ghép tim, tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn trong lĩnh vực ghép tạng và hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong mạng lưới điều phối ghép tạng quốc gia.
Bình luận (0)