(Ảnh: UNICEF)
Dù nhận được sự quan tâm rộng rãi, nghị quyết về lệnh cấm trẻ em dùng mạng xã hội này không mang tính ràng buộc pháp lý và không tự đặt ra các nghĩa vụ bắt buộc đối với quốc gia thành viên.
Nghị quyết vừa được Nghị viện châu Âu thông qua quy định trẻ em dưới 13 tuổi sẽ bị cấm truy cập các nền tảng trực tuyến, trong khi những em từ 13 đến 16 tuổi chỉ được phép truy cập với sự đồng ý của phụ huynh.
Ở Pháp, đề xuất này ngay lập tức đã vấp phải những luồng ý kiến trái chiều từ chính giới trẻ và các bậc phụ huynh.
Tại thủ đô Paris, thông tin về việc Liên minh châu Âu có thể siết chặt, thậm chí cấm trẻ em tiếp cận mạng xã hội ngay lập tức trở thành chủ đề nóng. Với những người trẻ - đối tượng chịu tác động trực tiếp, họ thừa nhận những rủi ro về sức khỏe tâm thần, nhưng cho rằng việc cấm trẻ em dùng mạng xã hội hoàn toàn sẽ tước đi cơ hội rèn luyện kỹ năng số cần thiết.
Anh Lucien Frison - sinh viên - nhận xét: "Điều này có cả mặt tích cực và tiêu cực. Tích cực là ngăn chặn được những tư tưởng độc hại. Nhưng ngược lại, việc tiếp cận mạng xã hội giúp người trẻ tự học hỏi, tự khám phá xem nên làm gì và không nên làm gì, từ đó biết cách sử dụng công cụ này một cách hiệu quả nhất".

(Ảnh: Getty Images)
Trong khi đó, ở góc độ phụ huynh, nhiều người cho rằng trách nhiệm bảo vệ con cái trước hết thuộc về gia đình, chứ không phải là những lệnh cấm mang tính cực đoan.
Ông Christian Lema bày tỏ: "Tôi nghĩ cấm đoán là hơi khắc nghiệt. Chúng ta cần quản lý nội dung và giới hạn thời gian sử dụng. Nếu cắt đứt hoàn toàn, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ đẩy những đứa trẻ 18 tuổi bước vào thế giới số phức tạp mà không có bất kỳ sự trang bị, chuẩn bị hay sự hướng dẫn nào từ cha mẹ".
Nhiều ý kiến cũng chỉ ra rằng vấn đề cốt lõi không nằm ở nền tảng, mà nằm ở việc kiểm soát nội dung độc hại như ngôn từ thù hận hay bạo lực.
Ông Christophe Cherry cho biết: "Tôi không ủng hộ lệnh cấm toàn diện vì đây cũng là kênh giáo dục. Con gái tôi đã tìm thấy niềm yêu thích văn học nhờ mạng xã hội, nên không phải cái gì cũng tiêu cực. Tuy nhiên, thứ cần cấm tuyệt đối là những ngôn từ thù hận".
Nghị viện châu Âu cho rằng việc thống nhất quan điểm về độ tuổi tối thiểu là một bước quan trọng trong nỗ lực tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trước các nội dung độc hại, cũng như rủi ro liên quan tới dữ liệu cá nhân.
Tuy nhiên, việc triển khai thực tế trên toàn châu Âu hiện vẫn là một bài toán khó, khi nó đòi hỏi sự cân bằng giữa bảo vệ trẻ em và quyền tiếp cận thông tin.
Bình luận (0)