Hiệp hội các rạp chiếu phim Hong Kong (Trung Quốc) và Hiệp hội điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) thành lập công ty TNHH Doanh thu phòng vé Hong Kong (Trung Quốc) từ năm 2013 để cung cấp dữ liệu doanh thu phòng vé theo thời gian thực cho ngành điện ảnh. Người dùng phải trả phí để truy cập để có được thông tin báo cáo. Thông thường chỉ có những đơn vị sản xuất, phát hành phim mới chú ý đến nội dung này.
Gần đây, truyền thông xứ Cảng Thơm đưa tin một số người dùng bị nghi đã tiết lộ thông tin cho bên thứ ba, dẫn đến việc dữ liệu doanh thu phòng vé bị công bố rộng rãi. Trong tuyên bố gửi tới các thành viên, công ty Doanh thu phòng vé Hong Kong (Trung Quốc) khẳng định số liệu bán vé là "thông tin riêng tư của toàn ngành" và lên án một trang tin điện ảnh vì thường xuyên đăng tải chi tiết nhiều thông tin xoay quanh vấn đề này, bao gồm cả xu hướng phòng vé hàng ngày. Đây là website chuyên cập nhật các diễn biến mới nhất của ngành công nghiệp điện ảnh Hoa ngữ, đặc biệt là điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) đang được rất nhiều người theo dõi. Phía công ty cho rằng thông tin phòng vé cần được bảo vệ quyền riêng tư nên đã giao cho luật sư xử lý hồ sơ liên quan đến website vi phạm.

Rạp chiếu phim ở Hong Kong (Trung Quốc) (Ảnh: Weibo)
Tuy nhiên, động thái này nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội từ cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng tại nhiều thị trường điện ảnh trên thế giới, số liệu doanh thu phòng vé được công khai. Một số người đặt câu hỏi: khi sơ đồ chỗ ngồi, lịch chiếu và giá vé đều được công bố, thì việc tổng hợp doanh thu trong ngày lại bị xem là dữ liệu mật? Trong khi đó, tại Trung Quốc đại lục, thông tin doanh thu phòng vé được đánh giá là khá minh bạch, với dữ liệu thời gian thực, lịch chiếu và các chỉ số liên quan có thể được truy cập công khai.
Bình luận (0)