Ảnh: Bệnh viện 19-8
Khoa Mắt, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tiếp nhận bệnh nhi 13 tuổi bị chấn thương mắt nặng sau một tai nạn trong lúc sử dụng ô.
Theo thông tin từ gia đình, khi một bạn học bật ô, phần đầu nhọn bất ngờ đâm vào mắt bệnh nhi. Tai nạn xảy ra trong thời gian ngắn nhưng gây vỡ nhãn cầu, là tổn thương mắt nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến thị lực và cần được xử trí chuyên khoa khẩn cấp.
Các bác sĩ cảnh báo những vật dụng quen thuộc có đầu nhọn như ô, bút, thước, que gỗ, cành cây hoặc đồ chơi có khả năng phóng vật có thể gây chấn thương mắt nếu sử dụng không đúng cách, đặc biệt khi trẻ chạy nhảy hoặc đùa nghịch.
Trong những ngày mưa, cha mẹ và thầy cô cần nhắc trẻ không bật hoặc đóng ô khi có người đứng đối diện; hướng đầu ô xuống đất hoặc ra khoảng trống trước khi mở; không dùng ô để đùa nghịch. Có thể ưu tiên các loại ô có đầu bo tròn để giảm nguy cơ chấn thương.
Nếu trẻ bị vật nhọn đâm vào mắt, cần không dụi hoặc ấn vào mắt, không tự rút dị vật, không nhỏ thuốc hoặc bôi bất kỳ chất gì và không băng ép lên mắt.
Có thể dùng vật sạch che nhẹ vùng mắt bị thương nhưng không tạo áp lực, sau đó đưa trẻ đến bệnh viện hoặc cơ sở chuyên khoa mắt càng sớm càng tốt.
Với chấn thương mắt nghiêm trọng, việc được đánh giá và điều trị sớm có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng bảo tồn nhãn cầu và thị lực.
Bình luận (0)