Bé gái là con của sản phụ N.T.H., sinh ra ở tuần thai thứ 26 với cân nặng chỉ 550gram, thuộc nhóm trẻ cực non và cực nhẹ cân hiếm gặp trong thực hành lâm sàng. Ngay sau sinh, trẻ phải đối mặt với nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng do các cơ quan chưa phát triển hoàn chỉnh.
Theo các bác sĩ Khoa Nhi,, trẻ cực non kèm chậm tăng trưởng trong tử cung có hệ mạch máu rất mong manh, việc thiết lập đường truyền và kiểm soát huyết động gặp nhiều khó khăn. Do gần như không có mỡ dưới da và dự trữ năng lượng, trẻ luôn đứng trước nguy cơ hạ thân nhiệt, hạ đường huyết và rối loạn chuyển hóa.
Bên cạnh đó, hệ tiêu hóa của trẻ cực non hoạt động kém, tưới máu ruột không đầy đủ, làm tăng nguy cơ viêm ruột hoại tử - một biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng. Trẻ cũng có nguy cơ cao gặp các vấn đề nặng như tăng áp phổi kịch phát, bệnh phổi mạn tính, nhiễm trùng huyết do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.
Trong suốt quá trình điều trị, trẻ được chăm sóc tích cực, theo dõi sát các chỉ số hô hấp, tim mạch, dinh dưỡng và phòng ngừa biến chứng. Sau khoảng 10 tuần điều trị, tình trạng sức khỏe của bé tiến triển rõ rệt, có thể tự bú khoảng 40ml mỗi cữ, tăng cân tốt, các tầm soát về bệnh võng mạc trẻ sinh non, thính lực và nguy cơ loạn sản phổi cho kết quả khả quan.
Các bác sĩ cho biết, dù đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, trẻ vẫn cần được theo dõi lâu dài thông qua các đợt tái khám Nhi khoa phát triển để đánh giá sự tăng trưởng, vận động và phát triển trí tuệ.
Trường hợp này cho thấy vai trò quan trọng của hồi sức sơ sinh chuyên sâu và theo dõi liên tục đối với trẻ sinh cực non, góp phần nâng cao cơ hội sống và chất lượng cuộc sống cho những bệnh nhi có cân nặng cực thấp.
Bình luận (0)