Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 vừa điều trị thành công cho bệnh nhi N.T.V. (8 tuổi, trú xã Sa Thầy, Quảng Ngãi) mắc sốt xuất huyết Dengue diễn tiến nặng. Sau 5 ngày sốt cao liên tục, trẻ rơi vào sốc sốt xuất huyết nhưng đã được hồi sức kịp thời và qua cơn nguy kịch.
Theo người nhà, trẻ khởi phát với tình trạng sốt cao liên tục. Đến ngày thứ 3 của bệnh, do sốt không giảm, kèm ăn uống kém, buồn nôn và nôn sau ăn, gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 để thăm khám và nhập viện điều trị.
Trong quá trình điều trị, bệnh nhi vẫn sốt cao, ăn uống kém và nôn nhiều. Đến ngày thứ 5, trẻ xuất hiện mệt nhiều, tay chân lạnh, đau tức bụng, huyết áp kẹt, mạch nhanh và nhẹ – những dấu hiệu điển hình của sốc sốt xuất huyết.
Ngay sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để hồi sức chống sốc theo phác đồ của Bộ Y tế. Các bác sĩ tiến hành truyền dịch, theo dõi huyết động liên tục, đánh giá sát diễn biến lâm sàng và các chỉ số cận lâm sàng để điều chỉnh điều trị. Sau hồi sức tích cực, tình trạng huyết động của trẻ dần ổn định, thoát sốc và tiếp tục được theo dõi để phòng ngừa biến chứng.
Theo BSCKI Hồ Thị Thanh Diệu, Khoa Y học Nhiệt đới, sốc là biến chứng nguy hiểm của sốt xuất huyết Dengue. Nhiều gia đình cho rằng khi trẻ giảm sốt là bệnh đã thuyên giảm, trong khi đây lại là giai đoạn nguy hiểm nhất, người bệnh có thể chuyển sang sốc trong thời gian rất ngắn nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Các bác sĩ khuyến cáo người mắc sốt xuất huyết cần được theo dõi chặt chẽ, đặc biệt từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, kể cả khi đã hạ sốt. Cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều, nôn liên tục, lừ đừ, li bì, tay chân lạnh, da nổi bông, vã mồ hôi, tiểu ít, chảy máu bất thường, khó thở hoặc tình trạng toàn thân xấu đi sau khi hạ sốt.
Người bệnh cũng cần tuân thủ hướng dẫn điều trị của nhân viên y tế, uống đủ nước, tái khám đúng hẹn và tuyệt đối không tự ý truyền dịch tại nhà. Theo các bác sĩ, phát hiện sớm giai đoạn chuyển nặng là yếu tố quyết định giúp giảm nguy cơ sốc, biến chứng và tử vong do sốt xuất huyết.
Bình luận (0)