Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai
Khoảng hai năm trước, người phụ nữ 37 tuổi phát hiện một khối bất thường ở vú phải. Do khối u còn nhỏ, chưa gây nhiều khó chịu, cùng tâm lý e ngại khi thăm khám và lo sợ phải phẫu thuật, chị nhiều lần trì hoãn.
Trong thời gian này, khối u tiếp tục phát triển. Vú phải ngày càng nặng, sa trễ và biến dạng rõ rệt, gây đau tức, vướng víu và ảnh hưởng đến sinh hoạt. Sự chênh lệch giữa hai bên vú ngày càng lớn khiến người bệnh thường xuyên phải mặc quần áo rộng để che giấu, hạn chế giao tiếp và trở nên mặc cảm.
Chỉ khi khối u phát triển quá lớn, ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe và sinh hoạt, chị mới đến Bệnh viện Bạch Mai thăm khám.
PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết kết quả siêu âm và sinh thiết xác định người bệnh mắc u diệp thể vú (Phyllodes tumor). Đây là loại u có thể phát triển nhanh, đạt kích thước lớn, xâm lấn tại chỗ và có nguy cơ tái phát.
Sau hai năm phát triển, khối u đã làm giãn da, gây sa trễ và biến dạng nghiêm trọng vú phải. Khối u đặc chắc, có trọng lượng hơn 1kg.
Theo các bác sĩ, với trường hợp này, nếu chỉ cắt bỏ khối u mà không tính toán phương án phục hồi hình thể, người bệnh có thể phải đối diện với tình trạng bầu ngực biến dạng và mất cân đối. Vì vậy, ekip phẫu thuật đã xây dựng phương án vừa loại bỏ tổn thương, vừa tái tạo hình thể vú.
Trong ca mổ, khối u được lấy bỏ hoàn toàn. Ekip đồng thời thực hiện tạo hình vú phải bằng kỹ thuật treo sa trễ, thu gọn phần da dư và sắp xếp lại mô tuyến. Quầng và núm vú được đưa về vị trí phù hợp, thể tích và độ nhô của bầu ngực được điều chỉnh nhằm cải thiện sự cân xứng với bên còn lại.
Sau phẫu thuật, hình thể hai bên vú được cải thiện rõ rệt. Người bệnh tiếp tục được theo dõi và phục hồi sau mổ.
Theo PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, u diệp thể cần được phát hiện và xử trí kịp thời bởi khối u có thể tăng kích thước nhanh. Khi người bệnh đến viện muộn, tổn thương càng lớn thì phẫu thuật càng phức tạp, phạm vi can thiệp rộng hơn và việc bảo tồn, phục hồi hình thể cũng khó khăn hơn.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ không nên chủ quan khi phát hiện khối bất thường ở vú, một bên vú tăng kích thước nhanh, hai bên vú đột ngột mất cân xứng, da vú thay đổi, vú biến dạng hoặc núm vú tiết dịch bất thường.
Khi xuất hiện những dấu hiệu này, người bệnh nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được thăm khám và chẩn đoán. Không nên tự theo dõi kéo dài hoặc trì hoãn thăm khám vì tâm lý e ngại.
Với người mắc u diệp thể, sau điều trị cần tuân thủ lịch tái khám và theo dõi định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ do bệnh có nguy cơ tái phát.
Bình luận (0)