Ảnh: Sở Y tế Hà Nội
Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, hoạt động này nhằm nâng cao hiệu quả phục hồi chức năng tâm thần, đồng thời mang đến sự cân bằng cho cả người bệnh và người chăm sóc.
Tại hội trường tầng 5 của bệnh viện, hơn 20 bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên đã cùng nhân viên y tế tham gia các bài tập nhẹ nhàng theo nhạc. Các động tác tập trung vào hơi thở và vận động cơ thể đã tạo nên không gian kết nối Thân - Tâm - Trí đầy cảm xúc.
Theo các nghiên cứu quốc tế, trị liệu múa/chuyển động mang lại nhiều lợi ích như tăng cường giao tiếp xã hội, giảm căng thẳng, kích thích trí nhớ và khả năng nhận thức, đặc biệt ở người cao tuổi mắc trầm cảm, lo âu hay sa sút trí tuệ. Không chỉ người bệnh, nhân viên y tế cũng tìm thấy sự cân bằng, giảm stress nghề nghiệp và nâng cao sự gắn kết trong tập thể.
Nhiều phản hồi tích cực đã được ghi nhận. Một bệnh nhân Khoa Cấp tính nữ chia sẻ: “Ban đầu tôi ngại ngùng, nhưng chỉ sau vài phút đã thấy thoải mái, vui vẻ hơn. Những cảm xúc bị kìm nén như được giải tỏa qua từng động tác”.
Ngay sau chương trình, một số kỹ thuật đã được các điều dưỡng áp dụng ngay trong công việc thường ngày, trong đó có cả với bệnh nhi, mang lại hiệu quả tích cực.
Đây được coi là hướng đi mới trong phục hồi chức năng tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, góp phần xây dựng hình ảnh bệnh viện là nơi chăm sóc toàn diện cả Thân - Tâm - Trí.
Bình luận (0)