Trong bối cảnh khu vực Tây Bắc Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, tỉnh Lai Châu đã chủ động nâng cao mức cảnh báo và triển khai quyết liệt các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về tài nguyên rừng.
Với tổng diện tích hơn 511.500 ha rừng, công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng tại Lai Châu đang được đặt vào tình trạng khẩn cấp. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ý thức của người dân tại các địa phương, tiêu biểu như tổ dân phố Sin Chải, phường Đoàn Kết, đã có những chuyển biến rõ rệt. Bà con nhân dân đã chủ động phát dọn thực bì, thiết lập các đường băng cản lửa tại những khu vực nương rẫy giáp ranh với rừng. Theo chia sẻ của anh Hoàng Cáo Chiêm, người dân địa phương, việc đốt nương hiện nay đều được thực hiện vào khung giờ chiều muộn từ 17 giờ đến 18 giờ và phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp ngăn chặn cháy lan rừng, đảm bảo đúng thời gian đã đăng ký với chính quyền.

Để duy trì hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, toàn tỉnh hiện đang duy trì và tăng cường hoạt động của 874 tổ chuyên trách bảo vệ rừng. Các xã, phường trên địa bàn cũng tích cực tổ chức các buổi họp bản, tuyên truyền lưu động và thực hiện ký cam kết bảo vệ rừng với hơn 16.000 hộ gia đình. Ông Nguyễn Sỹ Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu cho biết, lực lượng kiểm lâm địa bàn hiện đang bám sát cơ sở, đẩy mạnh việc kiểm soát các hoạt động xử lý thực bì và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Trước diễn biến hanh khô kéo dài, chính quyền địa phương yêu cầu ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, canh gác 24/24 giờ, đặc biệt tại các khu vực rừng xung yếu có nguy cơ cháy cao để kịp thời ứng phó với mọi tình huống phát sinh.
Bình luận (0)