TP. Hà Nội đang triển khai thu phí không dừng (ETC) tại các bến xe nhằm thanh toán điện tử, rút ngắn thời gian xuất bến và tăng minh bạch. Bến xe loại 1 trong đô thị dự kiến hoàn tất cuối năm sau, loại 2 sau đó một năm. Gần một tháng qua, bến xe Nước Ngầm đã thử nghiệm hệ thống thu phí tự động, giúp nhân viên nhà xe tiết kiệm thời gian, giảm công sức làm thủ tục.
Anh Nguyễn Hữu Thảo, nhân viên nhà xe tuyến Hà Tĩnh – Hà Nội, cho biết: “Tự động quá đơn giản, nhanh và thuận tiện hơn cho việc khách, hàng hóa”. Anh Nguyễn Văn Cường, nhân viên nhà xe tuyến Vinh – Hà Nội, cũng chia sẻ: “Mình đỡ phải chạy lên chạy xuống, tiết kiệm vài phút mỗi lượt xe".


Ngoài lợi ích cho nhà xe, hệ thống thu phí tự động giúp quản lý bến xe minh bạch, hạn chế ùn ứ tại cổng. Tuy nhiên, chi phí lắp đặt và vận hành còn là vấn đề với các đơn vị quản lý. Chị Nguyễn Thị Thủy, Phòng Điều độ Bến xe Nước Ngầm, cho biết: “Chi phí lắp đặt do bến chi trả nhưng phí vận hành bên thứ ba vẫn chưa rõ cơ chế, cần giải pháp để đảm bảo quyền lợi các bên".

Hơn nữa, hệ thống ETC cần tích hợp đầy đủ chức năng kiểm tra hành trình phương tiện theo quy định, nếu không sẽ gây khó khăn cho việc giám sát kinh doanh vận tải. Việc triển khai thành công thu phí không dừng tại bến xe được kỳ vọng vừa tạo thuận lợi cho nhà xe, vừa nâng cao hiệu quả quản lý và an toàn giao thông.
Bình luận (0)