Sau 14 năm đàm phán, sự kiện hoàn tất ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) đã đánh dấu một bước tiến mới của Việt Nam trong hội nhập thương mại quốc tế, mở ra cơ hội để hàng hóa của Việt Nam mở cánh cửa bước vào một thị trường tiềm năng với sức mua thuộc nhóm hàng đầu thế giới.
Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu EFTA được thành lập năm 1960. Trải qua nhiều lần thay đổi, hiện tổ chức này có 4 nước thành viên gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Dù quy mô dân số chỉ khoảng hơn 14 triệu người, đây lại là khu vực kinh tế với sức mua và mức tích lũy tài chính hàng đầu thế giới, với cả 4 thành viên đều nằm trong nhóm các nền kinh tế dẫn đầu về thu nhập bình quân đầu người.
Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước EFTA đang duy trì đà phát triển tích cực, với kim ngạch song phương bình quân đạt gần 2 tỷ USD mỗi năm. Việt Nam xuất khẩu sang EFTA chủ yếu là hàng thủy sản, dệt may, đồ điện tử và linh kiện; đồng thời nhập khẩu nhiều sản phẩm là chủ lực của các nền kinh tế EFTA như hóa chất, dược phẩm hay máy móc chất lượng cao.
Không chỉ góp phần đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối EFTA cũng được kỳ vọng là cơ hội để doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, tiếp cận với nguồn vốn chất lượng cao và công nghệ tiên tiến của châu Âu trong nhiều lĩnh vực và hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững.
Bình luận (0)