Triệt phá đường dây làm giả giấy khám sức khỏe Bệnh viện Bạch Mai qua mạng xã hội

22/12/2025 10:22 GMT+7

VTV.vn - Lợi dụng nhu cầu xin việc, học tập, các đối tượng lập đường dây làm giả giấy khám sức khỏe bệnh viện, giao dịch qua Facebook, Zalo, thu lợi bất chính.

Tang vật bị thu giữ

Tang vật bị thu giữ

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa bàn tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt đối tượng, đặc biệt là các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Dương Nội phát hiện Bùi Xuân Văn (SN 2000; trú tại thôn Làng, xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình), đang thuê trọ tại khu đô thị Vân Canh, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội, có biểu hiện nghi vấn khi sử dụng tài khoản Facebook, Zalo đăng bài quảng cáo cung cấp giấy khám sức khỏe Bệnh viện Bạch Mai cho người có nhu cầu.

Tiến hành xác minh, lực lượng Công an xác định Văn không hoạt động đơn lẻ mà tham gia đường dây làm giả giấy khám sức khỏe. Ngày 16/12, Ban Chỉ huy Công an phường Dương Nội chỉ đạo lực lượng phòng, chống tội phạm chủ trì, phối hợp Công an xã Sơn Đồng bắt giữ Bùi Xuân Văn tại phòng trọ. Tang vật thu giữ gồm: 1 máy tính xách tay; 1 máy in phun màu; 2 con dấu tròn màu đỏ có chữ “Bộ Y tế – Bệnh viện Bạch Mai”; nhiều con dấu chức danh bác sĩ mang tên các cá nhân và 66 phôi giấy khám sức khỏe giả của Bệnh viện Bạch Mai.

Mở rộng điều tra, Công an phường Dương Nội tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan gồm Phạm Đức Dương (SN 2001, quê xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình) và Mai Thị Thanh Hiền (SN 2004, trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: khoảng đầu tháng 10/2025, Phạm Đức Dương tìm hiểu trên mạng xã hội và liên hệ với một tài khoản Zalo tên “Nguyễn Tuấn GKSK” – đối tượng chuyên làm giấy khám sức khỏe giả tại Hà Nội – để làm “cộng tác viên” giao giấy cho khách.

Dương tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội để tìm người có nhu cầu, thỏa thuận giá, sau đó chuyển thông tin khách hàng cho “Tuấn” làm giả giấy khám sức khỏe. Mỗi giấy bán với giá từ 150.000–190.000 đồng, Dương hưởng lợi 30.000 đồng/giấy.

Sau một thời gian, Dương quyết định tự làm giấy khám sức khỏe giả để bán. Đối tượng đã mua 1 con dấu tròn “Bệnh viện Bạch Mai” với giá 1,3 triệu đồng cùng nhiều phôi giấy khám sức khỏe giả, trên mỗi phôi đều có sẵn chữ ký, dấu giả và các nội dung như “Âm tính”, “Đã thu tiền”, “Bình thường”.

Giữa tháng 10/2025, Dương rủ Bùi Xuân Văn tham gia, sau đó Văn tiếp tục lôi kéo bạn gái là Mai Thị Thanh Hiền cùng thực hiện hành vi phạm tội. Văn sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài chào bán giấy khám sức khỏe giả với giá từ 150.000-160.000 đồng/giấy cho nhiều khách hàng trên địa bàn TP Hà Nội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Dương Nội đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao các đối tượng Bùi Xuân Văn, Mai Thị Thanh Hiền và Phạm Đức Dương cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội điều tra về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Bảo vệ, bác sĩ Trung tâm y tế huyện lãnh án tù vì làm giả giấy khám sức khỏe

Bảo vệ, bác sĩ Trung tâm y tế huyện lãnh án tù vì làm giả giấy khám sức khỏe

VTV.vn - 8 bị cáo nằm trong đường dây làm giả giấy khám sức khỏe ở Kiên Giang vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên án 68 năm tù về tội giả mạo trong công tác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.