Triệt phá đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả, thu gần 30.000 sản phẩm

VTV.vn - Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ sữa tắm, dầu gội giả, khởi tố 2 đối tượng.

Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thảo (sinh năm 1993, trú tại xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình) và Lương Văn Khải (sinh năm 2007, trú tại xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) về tội “sản xuất hàng giả”.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Phòng Cảnh sát Kinh tế) phối hợp với Công an phường Trường Thi, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả các thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh khép kín.

Triệt phá đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả, thu gần 30.000 sản phẩm - Ảnh 1.

Triệt phá đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả, thu gần 30.000 sản phẩm - Ảnh 2.

Xưởng sản xuất sữa tắm giả, dầu gội giả tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình và máy trộn hóa chất, các thùng nhựa chứa hóa chất đã pha trộn để chiết rót vào các chai sữa tắm giả. (Ảnh: CA)

Theo điều tra, Phạm Thị Thảo là người trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, buôn bán của đường dây này.

Dù mới 33 tuổi nhưng Phạm Thị Thảo có thủ đoạn điều hành vô cùng ma mãnh, khép kín. Thảo trực tiếp nhập các nguyên liệu, tem nhãn, bao bì sản phẩm và trực tiếp pha chế các hóa chất để làm giả sữa tắm, dầu gội.

Lương Văn Khải (sinh năm 2007, trú tại xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) là đối tượng giúp sức tích cực cho Phạm Thị Thảo, đảm nhận nhiệm vụ quản lý kho hàng, điều hành hoạt động của xưởng sản xuất và tuyển dụng, quản lý nhân công thời vụ.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã làm rõ: “Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội.

Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm.

Triệt phá đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả, thu gần 30.000 sản phẩm - Ảnh 3.

Bị can Phạm Thị Thảo. (Ảnh: CA)

Các địa điểm tại xã Hoài Đức, TP Hà Nội là điểm trung chuyển và tiêu thụ với tổng cộng 4 điểm gồm xưởng sản xuất, kho để chứa hàng giả thành phẩm được vận chuyển từ Ninh Bình về; văn phòng để điều hành, chạy quảng cáo, bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội để đưa sữa tắm giả, dầu gội giả đến người tiêu dùng trong toàn quốc. Các công đoạn được vận hành độc lập, nhưng liên kết chặt chẽ, tạo thành quy trình sản xuất, tiêu thụ khép kín.

Ngày 18/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp Công an phường Trường Thi đồng loạt triển khai 7 Tổ công tác để kiểm tra, khám xét 7 địa điểm gồm xưởng sản xuất, kho dán tem nhãn, kho tập kết hàng hóa và các địa điểm phục vụ hoạt động bán hàng, chốt đơn, chăm sóc khách hàng tại tỉnh Ninh Bình và TP Hà Nội.

Triệt phá đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả, thu gần 30.000 sản phẩm - Ảnh 4.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Lương Văn Khải. (Ảnh: CA)

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ gần 30.000 sản phẩm dầu gội, sữa tắm thành phẩm và bán thành phẩm; hàng chục nghìn vỏ chai, tem nhãn, bao bì cùng số lượng lớn hóa chất, nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động pha chế, chiết rót, đóng chai, dán tem nhãn và đóng gói sản phẩm giả. Phần lớn bao bì, tem nhãn đều được dán mác các thương hiệu dầu gội, sữa tắm đang thịnh hành trên thị trường.

Các sản phẩm sữa tắm, dầu gội tuy có tem nhãn của các hãng khác nhau nhưng đều có chung một công thức pha chế từ nhiều hóa chất. Các hóa chất được cho vào máy khuấy trộn, sau đó chiết rót, đóng chai, dán tem nhãn rồi bán đến người dân trong toàn quốc thông qua các trang mạng xã hội, sàn thương mại.

Phạm Thị Thảo là người trực tiếp nhập nguyên liệu, pha chế để sản xuất ra nhiều loại sữa tắm, dầu gội giả nhãn hiệu để bán cho người tiêu dùng nhưng lại không dám sử dụng những sản phẩm do chính mình làm ra.

Kết quả xác minh với đơn vị được chủ sở hữu nhãn hiệu ủy quyền nhập khẩu, phân phối chính thức tại Việt Nam và kết luận giám định của cơ quan chuyên môn bước đầu xác định 1.001 chai sữa tắm dán tem nhãn Hatomugi thu giữ tại kho 116 Phan Đình Phùng, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình là hàng giả.

Triệt phá đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả, thu gần 30.000 sản phẩm - Ảnh 5.

Một số chai sữa tắm, dầu gội giả các nhãn hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. (Ảnh: CA)

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân chỉ nên mua hàng tại cơ sở kinh doanh, đại lý và hệ thống phân phối chính thức; kiểm tra kỹ nguồn gốc xuất xứ, tem nhãn, thông tin sản phẩm trước khi sử dụng; không mua các sản phẩm có giá bán thấp bất thường hoặc được quảng cáo, rao bán trên mạng xã hội khi không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.