Một cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn (Ảnh: AFP)
Bình Nhưỡng cũng đồng thời chỉ trích nhiều hoạt động huấn luyện khác giữa Seoul và Washington, cho rằng các cuộc tập trận này nhằm mục tiêu "răn đe Triều Tiên bằng sức mạnh quân sự".
Trong bài bình luận công bố cùng ngày, KCNA nhắc tới loạt hoạt động quân sự gần đây của hai đồng minh, bao gồm tập trận chống đặc nhiệm gần thành phố Pyeongtaek (Hàn Quốc) và đợt huấn luyện Silent Shark kéo dài 1 tháng tại đảo Guam.
KCNA cũng chỉ ra việc Mỹ triển khai tiêm kích F-16 tới căn cứ không quân Osan nhằm tăng cường năng lực tác chiến chung; việc thiết lập điểm vũ trang - tiếp nhiên liệu tiền phương trên đảo Yonaguni của Nhật Bản; cũng như cuộc tập trận thuộc Sáng kiến An ninh phổ biến (PSI) dự kiến tiến hành tại vùng biển Nhật Bản.

Một cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn ngày 31/8/2023 (Ảnh: IC)
Theo KCNA, đây là thực tế không thể phủ nhận rằng các động thái này nhằm răn đe CHDCND Triều Tiên và các quốc gia trong khu vực, đồng thời tìm cách giành ưu thế trên không khi xảy ra tình huống khẩn cấp.
Bình Nhưỡng gọi các hoạt động quân sự của Mỹ là "thói quen liều lĩnh", cho rằng điều đó "cho thấy rõ nguồn gốc gây bất ổn ở khu vực". KCNA nhấn mạnh rằng chiêu bài "diễn tập thường kỳ" không thể che lấp bản chất "khiêu khích và mang tính tấn công", làm gia tăng nguy cơ xung đột vũ trang.
Triều Tiên khẳng định sẽ sẵn sàng đối phó mọi hành động đối đầu và cảnh báo rằng "mọi mối đe dọa xâm phạm phạm vi an ninh của chúng ta sẽ trở thành mục tiêu trực tiếp của CHDCND Triều Tiên và được phản ứng bằng các biện pháp cần thiết".
KCNA cũng tuyên bố Triều Tiên sẽ tiếp tục nỗ lực bảo vệ chủ quyền quốc gia, lợi ích chiến lược và giữ gìn hòa bình khu vực, trong bối cảnh Mỹ liên tục phô diễn sức mạnh quân sự.
Bình luận (0)