Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un (Ảnh: KCNA/AFP)
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn bình luận của một quan chức phụ trách chính sách đối ngoại Triều Tiên cho rằng Nhật Bản đang bộc lộ rõ ý định theo đuổi vũ khí hạt nhân khi đề cập tới khả năng xem xét lại "ba nguyên tắc phi hạt nhân" - gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Nhật Bản. Theo Bình Nhưỡng, đây không phải là "lời nói hớ" hay phát biểu thiếu thận trọng, mà phản ánh tham vọng hạt nhân đã tồn tại từ lâu của Tokyo.
Phản ứng của Triều Tiên được đưa ra sau khi truyền thông Nhật Bản dẫn lời một quan chức cấp cao tại Văn phòng Thủ tướng nước này phụ trách an ninh quốc gia cho rằng Nhật Bản "nên sở hữu vũ khí hạt nhân". Phía Triều Tiên khẳng định phát biểu trên là sự thừa nhận công khai về định hướng chiến lược nguy hiểm, đi ngược lại các cam kết lâu nay của Tokyo về một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
KCNA cho rằng các tuyên bố nói trên của Nhật Bản xuất hiện trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực có nhiều biến động, đặc biệt sau khi Mỹ phê chuẩn đề nghị của Hàn Quốc về việc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân hồi tháng 10. Theo Bình Nhưỡng, động thái này đã khiến Nhật Bản "trở nên tích cực hơn" trong việc đưa ra các phát biểu liên quan tới hạt nhân.
Giám đốc Viện Nghiên cứu Nhật Bản trực thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo rằng nếu Tokyo sở hữu vũ khí hạt nhân, các quốc gia châu Á có thể phải đối mặt với thảm họa hạt nhân nghiêm trọng, kéo theo hậu quả khó lường đối với toàn nhân loại. Quan chức này nhấn mạnh, những hành động quân sự mà Nhật Bản đang cân nhắc là "cực kỳ nguy hiểm và liều lĩnh", cần phải bị chặn đứng.
Trong khi chỉ trích mạnh mẽ Nhật Bản, Triều Tiên không đề cập trực tiếp tới chương trình hạt nhân của chính mình. Trên thực tế, Bình Nhưỡng được cho là đang sở hữu kho đầu đạn hạt nhân ngày càng mở rộng và nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục duy trì, phát triển năng lực hạt nhân bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế và lời kêu gọi phi hạt nhân hóa.
Phát biểu tại Liên hợp quốc hồi tháng 9, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son Gyong nhấn mạnh vũ khí hạt nhân là "luật quốc gia, chính sách quốc gia và quyền lực chủ quyền", đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không từ bỏ lập trường này trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Bình luận (0)