(Ảnh: Yonhap)
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết các tên lửa được phóng từ khu vực Sunan, nơi đặt sân bay quốc tế của Bình Nhưỡng, bay khoảng 350 km trước khi rơi xuống biển. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận các vật thể bay này không rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và chưa ghi nhận thiệt hại đối với tàu thuyền hay máy bay dân sự.
Ngay sau vụ phóng, quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát, duy trì trạng thái sẵn sàng cao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản để theo dõi khả năng Triều Tiên tiếp tục có thêm các hành động quân sự.
Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang triển khai cuộc tập trận Freedom Shield (Lá chắn Tự do) kéo dài 11 ngày, dự kiến kết thúc vào ngày 19/3. Đây là một trong hai cuộc diễn tập sở chỉ huy chung thường niên của liên minh Mỹ - Hàn, chủ yếu được mô phỏng trên máy tính nhằm kiểm tra năng lực tác chiến phối hợp, đồng thời lồng ghép các kịch bản chiến tranh và thách thức an ninh mới. Trong ngày 14/3, hàng trăm binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc cũng tham gia diễn tập vượt sông với sự tham gia của xe tăng và xe chiến đấu bọc thép.

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang triển khai cuộc tập trận Freedom Shield (Lá chắn Tự do) (Ảnh: AP)
Triều Tiên từ lâu luôn chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, cho rằng đây là hoạt động "diễn tập xâm lược" nhằm vào nước này. Bình Nhưỡng thường sử dụng các đợt diễn tập như vậy làm lý do để gia tăng thử nghiệm vũ khí hoặc tổ chức các màn phô diễn sức mạnh quân sự. Trong những năm gần đây, Triều Tiên nhiều lần phóng loạt tên lửa hoặc pháo phản lực, mô tả đây là các cuộc diễn tập mô phỏng tấn công hạt nhân nhằm vào các mục tiêu tại Hàn Quốc.
Trước đó, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đã lên tiếng chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc vẫn tiếp tục tiến hành tập trận trong bối cảnh an ninh toàn cầu diễn biến phức tạp, đồng thời cảnh báo mọi hành động đe dọa an toàn của Triều Tiên sẽ dẫn tới "hậu quả khủng khiếp".
Động thái phóng tên lửa của Triều Tiên cũng diễn ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, trong đó bày tỏ hy vọng có thể nối lại ngoại giao với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, vụ phóng mới nhất dường như cho thấy Triều Tiên tiếp tục giữ lập trường cứng rắn, nhất là khi nước này gần đây yêu cầu Washington từ bỏ điều kiện phi hạt nhân hóa như một tiền đề cho đàm phán.
Các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng đã đình trệ từ năm 2019 sau khi hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Chủ tịch Kim Jong Un và Tổng thống Donald Trump không đạt kết quả. Trong thời gian qua, Triều Tiên được cho là ưu tiên tăng cường quan hệ với Nga, bao gồm việc hỗ trợ quân sự cho Moscow trong xung đột tại Ukraine, để đổi lấy viện trợ và công nghệ quân sự.
Bình luận (0)