(Ảnh: DPA)
Giới chức Đức ước tính tổng thiệt hại vụ trộm lên tới khoảng 30 triệu Euro (khoảng 35 triệu USD) và là một vụ đột nhập được tổ chức hết sức tinh vi và chuyên nghiệp.
Theo thông tin ban đầu, các đối tượng đã đột nhập vào kho tiền của một chi nhánh ngân hàng tiết kiệm Sparkasse bằng cách khoan từ bãi đỗ xe ngầm bên ngoài, tạo một lỗ lớn xuyên tường để tiếp cận khu vực két sắt. Sau khi lấy được tài sản, nhóm này đã tẩu thoát theo chính lối đi đã khoan.
Cảnh sát cho biết hơn 3.000 két sắt cá nhân trong kho đã bị cạy phá. Bên trong các két là tiền mặt, trang sức và vàng. Dựa trên giá trị bảo hiểm trung bình khoảng 10.000 Euro cho mỗi két, nhà chức trách ước tính tổng giá trị tài sản bị đánh cắp vào khoảng 30 triệu Euro.

(Ảnh: AFP)
Vụ việc chỉ được phát hiện vào rạng sáng 29/12, khi hệ thống báo cháy của ngân hàng được kích hoạt, buộc lực lượng cứu hỏa và cảnh sát có mặt tại hiện trường và phát hiện lỗ khoan lớn dẫn vào kho tiền. Các điều tra viên nghi ngờ nhóm trộm đã ở bên trong ngân hàng trong phần lớn thời gian cuối tuần để thực hiện hành vi phạm tội mà không bị phát hiện.
Nhân chứng khai với cảnh sát rằng họ đã nhìn thấy một số người đàn ông mang theo các túi lớn di chuyển trong cầu thang của bãi đỗ xe vào đêm 27/12 - rạng sáng 28/12. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một chiếc xe Audi RS6 màu đen rời khỏi bãi đỗ xe vào sáng sớm 28/12, bên trong có những người che kín mặt. Biển kiểm soát của chiếc xe này được xác định là biển số bị đánh cắp trước đó tại thành phố Hanover, miền Bắc nước Đức.
Cảnh sát mô tả vụ trộm "được thực hiện hết sức chuyên nghiệp", đòi hỏi quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, kiến thức nội bộ và mức độ tổ chức cao, thậm chí được ví như những kịch bản trong phim điện ảnh về các vụ siêu trộm.

(Ảnh: DPA)
Trong khi các nghi phạm vẫn đang lẩn trốn, hàng trăm khách hàng bị ảnh hưởng đã tập trung bên ngoài chi nhánh ngân hàng trong hai ngày liên tiếp để yêu cầu cung cấp thông tin. Truyền thông địa phương cho biết nhiều nạn nhân là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, thường gửi vàng và trang sức trong két sắt, và không ít trường hợp thiệt hại thực tế vượt xa mức được bảo hiểm.
Cảnh sát Đức hiện đang đề nghị các khách hàng liên hệ trực tiếp với ngân hàng để kê khai thiệt hại, thay vì nộp đơn tố giác riêng lẻ, nhằm phục vụ công tác điều tra đang được mở rộng trên phạm vi toàn quốc.
Bình luận (0)