10 tỉnh và 60% số xã trên toàn quốc không nợ đọng nông thôn mới

VTV8-Thứ hai, ngày 18/07/2016 15:48 GMT+7

VTV.vn - Trong tổng số 63 tỉnh, thành cả nước chỉ có 10 tỉnh và 60% số xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản nông thôn mới.

Tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong nông thôn mới tại nhiều địa phương hiện đang là vấn đề lớn, vẫn chưa có giải pháp xử lý dứt điểm. Theo báo cáo mới nhất do Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn công bố, trong tổng số 63 tỉnh, thành, cả nước chỉ có 10 tỉnh và 60% số xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

Những địa phương còn lại, tổng số nợ đọng nông thôn mới tính đến cuối tháng 6 vừa qua là hơn 15.200 tỉ đồng. Bình quân mỗi xã nợ phổ biến từ 3 - 5 tỉ. Đáng lo ngại nhất là có tới 10% số xã có nợ từ 35 - 40 tỉ đồng/xã.

Theo tính toán của Ban Chỉ đạo, để một xã về đích nông thôn mới, vùng Đồng bằng sông Hồng cần khoảng 100 tỉ; Bắc Trung Bộ là 130 tỉ; miền núi phía Bắc khoảng 300 tỉ; ĐBSCL cần xấp xỉ 180 tỉ. Mặc dù vậy, trong 5 năm qua, nguồn lực từ ngân sách chỉ hỗ trợ bình quân mỗi xã khoảng 6 tỉ đồng. Số còn lại do xã tự xoay xở. Đây là lý do khiến nhiều địa phương vì đặt mục tiêu về đích sớm nên đã nảy sinh việc huy động bằng mọi giá.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước