100 năm Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Cẩm Tú - Việt Thái (VTV Đà Nẵng)-Thứ bảy, ngày 25/07/2015 14:00 GMT+7

VTV.vn - Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng vừa tổ chức tọa đàm "Khảo cổ học về Chămpa sau 1975 và hoạt động bảo tồn, bảo tàng".

Buổi tọa đàm được tổ chức với mong muốn, từ bối cảnh của các thành tựu khảo cổ học về Chămpa sau năm 1975, gợi ý một số vấn đề có thể giúp cho Bảo tàng Chăm Đà Nẵng tiếp tục phát triển, không chỉ là nơi bảo quản, trưng bày hiện vật mà còn là một địa chỉ nghiên cứu, gắn kết với cộng đồng.

Được xây dựng từ năm 1915 và khánh thành đầu năm 1919, Bảo tàng Điêu khắc Chăm được xếp hạng là Bảo tàng hạng 1, là nơi bảo quản và trưng bày các bộ sưu tập quý hiếm bậc nhất về nghệ thuật điêu khắc Champa, với gần 2.000 hiện vật lớn nhỏ.

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng có 03 hiện vật được công nhận Bảo vật Quốc gia, đó là Đài thờ Trà Kiệu, Đài thờ Mỹ Sơn E1 và tượng Bồ Tát Tara.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước