100 ngày chống dịch COVID-19: Hơn 100 quốc gia có người nhiễm bệnh, nhiều lĩnh vực kinh tế "đổ bệnh"

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/03/2020 23:12 GMT+7

VTV.vn - Sau 100 ngày chống dịch COVID-19, nhiều quốc gia đang phải đối mặt với tác động không nhỏ từ đại dịch thế giới này.

Với mức độ giao thương rộng rãi, có tính toàn cầu như hiện nay, dịch COVID-19 đã nhanh chóng lây lan ra hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tới 18h ngày 15/3, toàn thế giới ghi nhận gần 157.457 ca nhiễm COVID-19, trong đó có gần một nửa số này đã hồi phục, có 5.845 ca tử vong.

Châu Âu hiện đang trở thành tâm dịch COVID-19 của thế giới, với các ổ dịch lớn của thế giới tại Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Đức, Anh. Số ca nhiễm và tử vong tại Italia hiện cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc đại lục.

Tại châu Á, điểm nóng COVID-19 thứ 2 sau Trung Quốc là Hàn Quốc. Tuy nhiên, lần đầu tiên sau nhiều ngày, quốc gia này ghi nhận số ca nhiễm mới chỉ còn 2 con số. Tại Trung Đông, tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, với số người tử vong lên tới 611 người. Mỹ cũng là quốc gia có số người nhiễm COVID-19 cao nhất ở Trung Mỹ. Đáng chú ý, số ca nhiễm COVID-19 ở châu Phi có dấu hiệu tăng. Có 19 quốc gia châu Phi xác nhận sự xuất hiện của COVID-19.

Tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 57 trường hợp mắc COVID-19 tại 12 tỉnh, thành phố. Trong đó, 16 trường hợp đã được điều trị khỏi, 41 trường hợp đang được điều trị cách ly tại các bệnh viện.

Vậy sau 100 ngày, đại dịch COVID-19 đã tác động như thế nào tới thế giới?

Các quốc gia hiện đang đứng trước nhiều áp lực khác nhau, trong đó nền kinh tế trong đại dịch trở thành chủ đề đáng bàn. COVID-19 đã khiến nền kinh tế toàn cầu nhanh chóng ngập trong sắc đỏ của sự sụt giảm. Nhưng nghiêm trọng hơn, khi dịch bùng phát ở Trung Quốc, nơi mệnh danh là công xưởng của thế giới, sự tác động của COVID-19 còn nặng nề hơn.

Những nhà sản xuất phụ thuộc nguyên liệu từ Trung Quốc thấm sự tác động của dịch COVID-19 đầu tiên. Tuy nhiên khi dịch bùng phát ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc, các quốc gia khác buộc phải áp dụng các biện pháp kiểm soát, cách ly, hạn chế đi lại. Lúc này, những ngành du lịch, vận tải, dịch vụ và nhiều lĩnh vực khác đều "đổ bệnh".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước