12 ngư dân bị nạn trên vùng biển Trường Sa đã về bờ an toàn

Đức Doanh - Đại Lâm (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 16/08/2015 12:25 GMT+7

VTV.vn - Ngày 16/8, Quân chủng Hải quân tại TP Vũng Tàu đã bàn giao 12 ngư dân tàu cá BĐ 97157 TS bị nạn trên vùng biển Trường Sa cho Bộ đội Biên phòng tỉnh BRVT.

Trong lúc đánh bắt gần khu vực bãi cạn Hải Sâm cách Vũng Tàu 520 hải lý, vào lúc 2h00 ngày 8/8, tàu cá BĐ 97157 TS do ông Nguyễn Trí Đồ, huyện Hoài Nhơn, Bình Định làm thuyền trưởng bị va vào đá làm hỏng bánh lái, sau đó bị mắc cạn. Tại thời điểm tàu bị nạn, vùng biển có gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, kèm mưa dông nên 12 thành viên trên tàu gặp nguy hiểm.

Nhận được yêu cầu cứu nạn, Quân chủng Hải quân đã điều động tàu KN 833, thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 đang làm nhiệm vụ tại đảo Đá Thị, quần đảo Trường Sa khẩn trương lên đường cứu nạn. Mặc dù đêm tối, sóng to, gió lớn, kèm mưa dông, nhưng lực lượng trên tàu KN 833 vẫn nỗ lực tiếp cận tàu cá bị nạn. Đến 12h20 cùng ngày, tàu KN 833 đã cứu được 12 ngư dân, riêng tàu cá do bị mắc cạn nặng nên không thể cứu kéo được. Lực lượng trên tàu KN 833 và bộ đội trên đảo Sơn Ca đã chăm sóc y tế, cung cấp lương thực, thực phẩm cho các ngư dân.

Ngày 10/8, tàu KN 833 đã bàn giao 12 ngư dân cho tàu Trường Sa 06, thuộc Lữ đoàn 125, Quân chủng Hải quân đang làm nhiệm vụ trên biển đưa người bị nạn vào bờ.

Vào lúc 10h30 ngày 16/8, tại cảng Hải đoàn 129, Quân chủng Hải quân tại TP Vũng Tàu, tàu Trường Sa 06 của Lữ đoàn 125 Hải quân đã bàn giao 12 ngư dân tàu cá BĐ 97157 TS bị nạn trên vùng biển Trường Sa cho Bộ đội Biên phòng tỉnh BRVT tiến hành các thủ tục cần thiết, trước khi bàn giao cho ông Trần Kim Trung - chủ tàu cá để đưa về địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước