120 khoảnh khắc về Bác Hồ

An Như (Thể thao & Văn hóa)-Thứ hai, ngày 18/05/2015 17:36 GMT+7

120 tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc và tranh cổ động thể hiện chân dung Hồ Chủ tịch đang được trưng bày tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội.

Triển lãm kỷ niệm 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phản ánh đa dạng các góc nhìn của các họa sĩ, nhà điêu khắc của Hội Mỹ thuật Hà Nội về vị lãnh tụ kính yêu của nhân nhân Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Điểm nổi bật của triển lãm là các tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao và được các tác giả đầu tư khá công phu, phản ánh muôn mặt đời sống sinh hoạt của Bác với tình cảm chân thành và giàu cảm xúc.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập, tranh sơn dầu của Hoàng Hoa Mai.

Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập, tranh sơn dầu của Hoàng Hoa Mai.

Rừng núi xưa vẫn in bóng Bác, tranh sơn dầu của Nguyễn Công Mỹ.

Rừng núi xưa vẫn in bóng Bác, tranh sơn dầu của Nguyễn Công Mỹ.

Quê Bác, tranh của Phạm Kim Bình.

Quê Bác, tranh của Phạm Kim Bình.

Trong vườn Bác, tranh của Nguyễn Kim Lan.

Trong vườn Bác, tranh của Nguyễn Kim Lan.

Em mơ gặp Bác Hồ, tranh khắc thạch cao của Nguyễn Văn Thọ.

Giang sơn, tranh sơn dầu của Trần Tuy.

Giang sơn, tranh sơn dầu của Trần Tuy.

Đêm đông Việt Bắc của Lã Đức Biết.

Đêm đông Việt Bắc của Lã Đức Biết.

Thị sát thị trấn biên giới 1950, tranh sơn dầu của Đoàn Văn Thân.

Thị sát thị trấn biên giới 1950, tranh sơn dầu của Đoàn Văn Thân.

Đêm nay Bác không ngủ, tranh Bùi Trang Nghi.

Đêm nay Bác không ngủ, tranh Bùi Trang Nghi.

Hoa bên Người, tranh giấy dán của Trần Tuy, Giải nhất Mỹ thuật Thủ đô 1980.

Hoa bên Người, tranh giấy dán của Trần Tuy, Giải nhất Mỹ thuật Thủ đô 1980.

Thanh cao, chất liệu tổng hợp của Nguyễn Văn Chung.

Thanh cao, chất liệu tổng hợp của Nguyễn Văn Chung.

Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh của Nghiêm Trọng Cường.

Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh của Nghiêm Trọng Cường.

Bác Hồ với chiến dịch Điện Biên, tranh sơn dầu của Lê Tuyết Nhung.

Bác Hồ với chiến dịch Điện Biên, tranh sơn dầu của Lê Tuyết Nhung.

Trên đồi cao, chất liệu sơn dầu của Trịnh Quốc Thu.

Trên đồi cao, chất liệu sơn dầu của Trịnh Quốc Thu.

Dừng chân giữa rừng, sơn dầu của Nguyễn Thế Hữu.

Dừng chân giữa rừng, sơn dầu của Nguyễn Thế Hữu.

Thăm đơn vị pháo phòng không, tác phẩm của Đặng Quang Hiền.

Thăm đơn vị pháo phòng không, tác phẩm của Đặng Quang Hiền.

Bác Hồ với thiếu nhi của Đỗ Mạnh Cường.

Bác Hồ với thiếu nhi của Đỗ Mạnh Cường.

Bác Hồ đi chiến dịch, tranh sơn dầu của Ngô Quang Nam.

Bác Hồ đi chiến dịch, tranh sơn dầu của Ngô Quang Nam.

Đến với Bác ở K9, sơn dầu của Nguyễn Văn Chiến.

Đến với Bác ở K9, sơn dầu của Nguyễn Văn Chiến.

Đầu nguồn cách mạng, sơn dầu của Nguyễn Văn Chiến.

Đầu nguồn cách mạng, sơn dầu của Nguyễn Văn Chiến.

Người chỉ huy tối cao, sơn dầu của Nguyễn Thế Hữu.

Người chỉ huy tối cao, sơn dầu của Nguyễn Thế Hữu.

Bác Hồ, người lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, sơn dầu của Nguyễn Văn Chung.

Bác Hồ, người lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, sơn dầu của Nguyễn Văn Chung.

Bản giao hưởng hòa bình của Nguyễn Hải Nghiêm.

Bản giao hưởng hòa bình của Nguyễn Hải Nghiêm.

Bác Hồ xem triển lãm mỹ thuật, sơn dầu của Hoàng Kim Tiến.

Bác Hồ xem triển lãm mỹ thuật, sơn dầu của Hoàng Kim Tiến.

Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, tranh cổ động của Kiều Hải.

Triển lãm mở cửa hết ngày 24/5 tại Nhà triển lãm 29, Hàng Bài, Hà Nội.

Triển lãm mở cửa hết ngày 24/5 tại Nhà triển lãm 29, Hàng Bài, Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước