18/23 tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 ở Thanh Hóa bị hư hỏng

Thuận Phong (VTV8)-Thứ năm, ngày 06/07/2017 21:30 GMT+7

Tàu cá vỏ thép công suất lớn được hạ thủy tại xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ở tỉnh Thanh Hóa, có 18/23 tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ bị hư hỏng.

Trong số đó, tàu vỏ thép của ngư dân Nguyễn Văn Muộn trong 9 lần ra khơi, cả 9 lần đều bị hư hỏng, mỗi lần hư hỏng phải nằm bờ sửa chữa từ 15 - 30 ngày.

Chiều 5/7, UBND thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, ngư dân Nguyễn Văn Muộn và đại diện đơn vị đóng tàu là Công ty Cổ phần Đại Dương (trụ sở tại tỉnh Thái Bình) đã tổ chức họp kín để tìm phương án hỗ trợ cho ngư dân. Sau cuộc họp, giữa ông Muộn và doanh nghiệp vẫn chưa thống nhất được phương án hỗ trợ.

Đối với các tàu bị hư hỏng khác, ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi các cơ sở đóng tàu. Theo đó, ngành nông nghiệp tỉnh yêu cầu khắc phục những trục trặc của tàu theo đúng hợp đồng kinh tế đã ký giữa chủ tàu và cơ sở đóng tàu trong thời gian ngắn nhất để ngư dân có thể ra khơi đảm bảo an toàn, hiệu quả.


Doanh nghiệp chịu kinh phí khắc phục tàu vỏ thép Bình Định hư hỏng Doanh nghiệp chịu kinh phí khắc phục tàu vỏ thép Bình Định hư hỏng Bình Định yêu cầu 2 DN sửa chữa tàu vỏ thép hư hỏng Bình Định yêu cầu 2 DN sửa chữa tàu vỏ thép hư hỏng Khẩn trương khắc phục sự cố tàu vỏ thép tại Bình Định Khẩn trương khắc phục sự cố tàu vỏ thép tại Bình Định

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước