200 chiến sỹ CSCĐ được tăng cường phân luồng giao thông tại Hà Nội

Trọng Oanh-Thứ ba, ngày 20/10/2015 19:52 GMT+7

VTV.vn - Để giảm thiểu ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm, Hà Nội đã tăng cường 200 CSCĐ tham gia hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Theo chỉ thị của Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, từ 19/10/2015 đến hết ngày 28/2/2016, sẽ huy động tăng cường 200 chiến sỹ Cảnh sát cơ động, 100% lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, công an phường cùng phối hợp với lực lượng khác tham gia hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các vị trí thường xuyên ùn tắc. Thời gian tăng cường từ 6h30 đến 8h30; buổi chiều: từ 16h00 đến 19h30, hàng ngày.


Vào các giờ cao điểm trên địa bàn Hà Nội, các điểm giao thông thường xuyên ùn tắc đã có thêm lực lượng Cảnh sát cơ động tăng cường.

Vào các giờ cao điểm trên địa bàn Hà Nội, các điểm giao thông thường xuyên ùn tắc đã có thêm lực lượng Cảnh sát cơ động tăng cường.


Thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo, các chiến sỹ CSGT cùng các lực lượng được tăng cường đã hoạt động tích cực trong việc phân luồng, hướng dẫn người dân tham gia giao thông.

Thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo, các chiến sỹ CSGT cùng các lực lượng được tăng cường đã hoạt động tích cực trong việc phân luồng, hướng dẫn người dân tham gia giao thông.


Mỗi điểm giao thông thường xuyên ùn tắc trong giờ cao điểm đều được tăng cường 3 - 4 chiến sỹ. Thậm chí những địa điểm có lượng tham gia giao thông cao sẽ được tăng cường nhiều hơn.

Mỗi điểm giao thông thường xuyên ùn tắc trong giờ cao điểm đều được tăng cường 3 - 4 chiến sỹ. Thậm chí những địa điểm có lượng tham gia giao thông cao sẽ được tăng cường nhiều hơn.


Theo đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, chiến sỹ CSGT đội số 6 – Công an Hà Nội cho biết: “Hầu hết các điểm thường xuyên ùn tắc, ban lãnh đạo đã tăng cường thêm lực lượng để hướng dẫn, phân luồng giao thông. Việc tăng cường các chiến sỹ để hướng dẫn, phân luồng đã làm giảm thiểu đáng kể ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm”.

Theo đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, chiến sỹ CSGT đội số 6 – Công an Hà Nội cho biết: “Hầu hết các điểm thường xuyên ùn tắc, ban lãnh đạo đã tăng cường thêm lực lượng để hướng dẫn, phân luồng giao thông. Việc tăng cường các chiến sỹ để hướng dẫn, phân luồng đã làm giảm thiểu đáng kể ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm”.


Theo kế hoạch, các chiễn sỹ Cảnh sát trật tự cũng được tăng cường làm nhiệm vụ phân luồng nhằm giảm thiểu ùn tắc trên địa bàn Hà Nội

Theo kế hoạch, các chiễn sỹ Cảnh sát trật tự cũng được tăng cường làm nhiệm vụ phân luồng nhằm giảm thiểu ùn tắc trên địa bàn Hà Nội


Các lực lượng tập trung chủ yếu vào công tác hướng dẫn, phân luồng, vận động người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Các lực lượng tập trung chủ yếu vào công tác hướng dẫn, phân luồng, vận động người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.


Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng sẽ xỷ lý nghiêm các trường hợp cố tình không chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, kịp thời chỉ đạo, xử lý, giải quyết ngay các trường hợp tai nạn giao thông xảy ra, không để các vụ tai nạn giao thông là nguyên nhân gây ra ùn tắc giao thông.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng sẽ xỷ lý nghiêm các trường hợp cố tình không chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, kịp thời chỉ đạo, xử lý, giải quyết ngay các trường hợp tai nạn giao thông xảy ra, không để các vụ tai nạn giao thông là nguyên nhân gây ra ùn tắc giao thông.

Hà Nội xóa điểm nóng ùn tắc giao thông tại QL5 và cầu Thanh Trì Hà Nội xóa điểm nóng ùn tắc giao thông tại QL5 và cầu Thanh Trì

VTV.vn - Một trong những điểm nóng về ùn tắc giao thông nghiêm trọng nhất của Hà Nội là nút giao cầu Thanh Trì với Quốc lộ 5 sẽ được xóa bỏ.

 Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước