208 hộ dân tại Yên Bái và Sơn La cần tái định cư

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/08/2017 21:11 GMT+7

Toàn cảnh một phần Phình Hồ, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái, sau cơn lũ. (Ảnh: Duy Thái)

VTV.vn - Hiện có tổng số 208 hộ dân tại Yên Bái và Sơn La cần được bố trí tái định cư sau đợt lũ quét vừa qua.

Đến thời điểm này, trận lũ quét lịch sử tại Tây Bắc đã khiến 44 người thiệt mạng và khả năng sạt lở vẫn tiếp tục xảy ra, nên vấn đề đang được các địa phương gấp rút triển khai là di dời, tái định cư cho người dân vùng lũ quét đến nơi an toàn.

Mưa lũ đã khiến 239 nhà tại các tỉnh miền núi bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, chủ yếu tập trung tại 2 tỉnh Yên Bái và Sơn La. Trong đó, Yên Bái là 54 nhà và Sơn La là 182 nhà; 398 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện có tổng số 208 hộ tại 2 địa phương này cần được bố trí tái định cư sau đợt lũ quét vừa qua. Trong đó, tỉnh Yên Bái đề nghị được hỗ trợ 100 tỷ đồng xây dựng khu tái định cư Mú Cái Hồ, huyện Mù Căng Chải, cho 105 hộ dân. Còn Sơn La cũng đề nghị hỗ trợ kinh phí 60 tỷ để xây dựng 2 khu tái định cư cho 103 hộ dân của huyện Mường La.

Xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở ở Yên Bái Xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở ở Yên Bái

VTV.vn - Tại Mù Cang Chải, Yên Bái, lại xuất hiện thêm nhiều điểm có dấu hiệu sạt lở, nguy cơ gây ra lũ ống, lũ quét bất cứ lúc nào, đe dọa tới sự an toàn của hàng chục hộ dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước