24.000 ha rừng cảnh báo cháy cực kỳ nguy hiểm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/03/2019 09:42 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Long An đang là một trong những địa phương có nguy cơ cháy rừng ở cấp độ 5, cấp cực kỳ nguy hiểm với tổng diện tích rừng trên 24.000 ha, chủ yếu là rừng tràm.

Các điểm rừng của 8 huyện có nguy cơ cháy cao như: Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, Khu du lịch sinh thái làng nổi Tân Lập, Khu công nghệ môi trường xanh, dự án nông lâm nghiệp Hoàn Cầu... 

Tỉnh Long An đã chủ động trang bị cho các đơn vị nhiều máy bơm chữa cháy chuyên dùng, vòi bơm và thiết bị phòng chống cháy. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, nêu cao ý thức bảo vệ, phòng chống cháy rừng cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước