3 thủy thủ, thợ máy tử vong do ngạt khí dưới hầm hàng

Theo VOV-Thứ năm, ngày 12/04/2018 06:54 GMT+7

VTV.vn - Trưa 11/4, trong lúc cọ rửa hầm hàng trên tàu vận tải tại cầu cảng của Công ty CP Tân Cảng miền Trung (Quy Nhơn), 3 công nhân tử vong do ngạt khí.

Theo thuyền trưởng Nguyễn Đức Tuấn, tàu Thành Công 98 chở mật mía cập cầu cảng này lúc 8h30 sáng 11/4 để làm hàng. Đến trưa 11/4, 9 thuyền viên trên tàu, gồm thủy thủ, thợ máy xuống boong tàu để rửa các hầm hàng thì bị ngạt khí, 3 người tử vong. 3 nạn nhân xấu số là Nguyễn Đức Quân, Phạm Trọng Hòa (thủy thủ) và Bách Văn Sáu (thợ máy).

3 thủy thủ, thợ máy tử vong do ngạt khí dưới hầm hàng - Ảnh 1.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Định đã huy động nhân lực, phương tiện tới cầu cảng của Công ty cổ phần Tân Cảng miền Trung ở TP. Quy Nhơn để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ các thuyền viên của Tàu Thành Công 98.

3 thủy thủ, thợ máy tử vong do ngạt khí dưới hầm hàng - Ảnh 2.

Sự việc khiến 3 thủy thủ, thợ máy tử vong.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định điều tra, làm rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước