48 chức danh sẽ được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/10/2018 20:57 GMT+7

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV sẽ lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Chiều nay (24/10), Quốc hội đã thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 khóa XIV. 48 chức danh sẽ được lấy phiếu tín nhiệm lần này.

Theo danh sách được thông qua, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ sau:

Ở khối Chủ tịch nước, Quốc hội sẽ lấy phiếu đối với Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Ở khối Quốc hội, Quốc hội sẽ lấy phiếu với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kịm Ngân, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội.

Ở khối Chính phủ, Quốc hội sẽ lấy phiếu đối với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Quốc hội cũng sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước. Tổng cộng sẽ có 48 chức danh được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm.

Riêng đối với Chủ tịch nước vừa được bầu và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa được phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, chưa đủ thời gian công tác 9 tháng nên Quốc hội sẽ chưa lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này.

Theo luật định sẽ có 3 mức để Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm là: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp có thể xin từ chức. Nếu có từ 2/3 tổng số phiếu trở lên đánh giá tín nhiệm thấp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước