5 bộ ngành kiểm tra tình hình sạt lở ở Cà Mau và Kiên Giang

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/09/2019 20:32 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã dẫn đầu đoàn công tác gồm 5 bộ ngành đi kiểm tra tình hình sạt lở ở Cà Mau và Kiên Giang.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong 2 ngày qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã dẫn đầu đoàn công tác gồm 5 bộ ngành đi kiểm tra tình hình sạt lở trên các tuyến bờ sông và bờ biển trên địa bàn 2 tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, qua đó đề xuất các phương án tối ưu nhất trình Chính phủ có giải pháp khắc phục.

20 năm sinh sống dưới chân cầu Kênh Tắc thị trấn Năm Căn (Cà Mau), chưa bao giờ chị Muội cảm thấy bất an như 2 năm gần đây. Sân trước nhà chị mỗi ngày bị sạt một ít, nếu không khắc phục sẽ vào đến móng nhà. Đây không còn là nguy cơ, bởi đã có 3 nhà ở xóm bị sạt trong đêm.

Trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện còn 26 điểm sạt lở, trong đó có 16 điểm đặc biệt nguy hiểm. Riêng tại huyện Năm Căn vẫn còn ít nhất 492 hộ sống trong vùng có thể sạt lở bất cứ lúc nào, tuy nhiên do tập quán sinh sống lâu đời nên để vận động người dân di dời đến nơi an toàn là rất khó khăn.

Đây cũng là tình trạng chung tại địa bàn tỉnh tỉnh Kiên Giang, nơi đang có 14 vị trí sạt lở nghiêm trọng kéo dài trên 106km dọc theo bờ biển phía Tây.

Tại khu vực Hòn Quéo, huyện Hòn Đất, nơi mỗi năm đang bị sạt hàng trăm m2 đất, đoàn công tác đã cam kết sẽ trình Chính phủ các giải pháp sớm nhất để khắc phục tình trạng này.

Trong sáng nay (26/9), đoàn công tác cũng đã thị sát mặt bằng công trình thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé dự kiến khởi công vào tháng 10 tới. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng là công trình thủy lợi lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Khi đi vào hoạt động, công trình thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé sẽ kiểm soát được tình trạng sạt lở và điều tiết được nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản cho 4 tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

Hậu Giang đẩy nhanh tiến độ các công trình chống sạt lở Hậu Giang đẩy nhanh tiến độ các công trình chống sạt lở

VTV.vn - Ngoài kè chống sạt lở ở xã Tân Phú Thạnh, 2 công trình kè chống sạt lở khác ở Thị trấn Mái Dầm và Thị trấn Ngã 6 cũng đang gấp rút thi công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước