50% công trình cấp nước tại Tây Nguyên không hiệu quả

Kiều Hoa - Ngọc Khánh-Thứ ba, ngày 21/03/2017 15:18 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Thống kê toàn khu vực Tây Nguyên, số công trình hoạt động hiệu quả chỉ chiếm khoảng 50%, số còn lại hoạt động kém hiệu quả hoặc đã ngưng hoạt động.

Trong khi các công trình cấp nước không hiệu quả, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân lại rất lớn, nhất là khi hiện nay Tây Nguyên đã bước vào cao điểm của mùa khô.

Tại tỉnh Đăk Nông, trong tổng số 230 công trình nước sinh hoạt tập trung có hơn 50% bị hư hỏng, ngừng hoạt động, tại tỉnh Đăk Lăk, tỷ lệ này còn chưa được 50%. Trong khi đó, chi phí đầu tư mỗi công trình cấp nước tập trung khoảng từ 200 triệu đồng đến 5 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy một thực trạng đáng buồn về các công trình cấp nước tập trung được đầu tư với kinh phí khá lớn, nhưng hiệu quả sử dụng lại thấp. Nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó phần lớn là do ngay từ đầu, công tác khảo sát, xây dựng không phù hợp; công tác quản lý sau đầu tư chưa tốt nên dẫn đến tuổi thọ của các công trình này rất ngắn. Bên cạnh đó, ý thức bảo vệ công trình cấp nước tập trung của người dân có nơi vẫn còn chưa được cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước