50% diện tích rừng cảnh báo cháy cực kỳ nguy hiểm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/02/2020 06:24 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh An Giang, khoảng một nửa trong tổng số 17.000 ha rừng đang bị đe dọa cháy ở mức cao nhất.

Theo chi cục Kiểm lâm An Giang, gần 6.000 ha rừng đồi núi và 3.000 ha rừng đồng bằng trên địa bàn đang ở mức cảnh báo cháy cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm. Khó khăn hiện nay là các cánh rừng nằm ở khu vực đồi núi, địa hình phức tạp, nền nhiệt cao cùng với sức nóng của núi đá khiến diện tích rừng khô rất nhanh. Ngoài ra, theo ngành chức năng địa phương, hiện tại trong các cánh rừng này còn sót lại nhiều bom đạn của chiến tranh nên rất nguy hiểm nếu xảy ra cháy.

Khảo sát tại hiện trường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn cho biết, mùa khô năm nay cực đoan và đến sớm hơn cùng kỳ nhiều năm. Hiện nay, các tỉnh có rừng tại đồng bằng sông Cửu Long đều có diện tích cảnh báo cháy ở mức cực kỳ nguy hiểm. 

Bộ đề nghị các địa phương chủ động ứng phó, không lơ là với tình trạng khô hạn. Phải bố trí lực lượng túc trực 24/24 tại các chốt canh, chủ động nguồn nước, phương tiện chữa cháy tại chỗ, tuyệt đối cấm người dân sử dụng lửa khai thác, săn bắt trong rừng. Đối với những khu vực thường xuyên có khách hành hương, cần tăng cường tuyên truyền người dân hạn chế đốt nhang, vàng mã.

Khống chế vụ cháy rừng thông trên núi Đại Bình, Lâm Đồng Khống chế vụ cháy rừng thông trên núi Đại Bình, Lâm Đồng

VTV.vn - Đêm 22/2, một đám cháy lớn đã xảy ra tại rừng thông 10 năm tuổi trên núi Đại Bình, thuộc địa bàn xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước