6 ngày nghỉ Tết, 179 người chết, 186 người bị thương vì tai nạn giao thông

Hồng Phong (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 20/02/2018 09:42 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Bình. (Ảnh: Báo Người lao động)

VTV.vn - Số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán năm nay tăng khoảng 27% so với cùng kỳ năm 2017.

Đây là một con số rất đáng lo ngại mà Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia công bố. Nguyên nhân chủ yếu vẫn do rượu bia.

Trong hôm qua (mùng 4 Tết - 19/2), ngày nghỉ thứ 6 của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn quốc đã xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 24 người thiệt mạng.

Tổng cộng trong sau 6 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 231 vụ tai nạn giao thông, làm 179 người thiệt mạng, 186 người bị thương.

Tai nạn giao thông tăng cao, nguyên nhân chủ yếu là lái xe sau khi uống rượu bia, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy và vi phạm xảy ra tại khu vực nông thôn chiếm phần lớn các trường hợp.

Bệnh nhân tai nạn giao thông nhập viện tăng Bệnh nhân tai nạn giao thông nhập viện tăng

VTV.vn - Theo thống kê của ngành y tế, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông nhập viện đang có xu hướng tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước