6 tháng đầu năm, GDP nông nghiệp tăng trưởng 2,36%

Đỗ Thủy (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 01/07/2015 17:05 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, GDP nông nghiệp 6 tháng đầu năm nay tăng trưởng ở mức 2,36%, thấp hơn 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sáng nay (1/7), Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã diễn ra tại Hà Nội.

Theo báo cáo tại hội nghị, về tốc độ tăng trưởng, GDP nông nghiệp 6 tháng đầu năm nay tăng trưởng ở mức 2,36%, thấp hơn 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, sự sụt giảm này đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nông dân bởi con số 1% tương đương với 10.000 tỷ đồng.

Trồng trọt là lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng thấp nhất, chỉ đạt hơn 1%. Nguyên nhân là do thời tiết diễn biến phức tạp. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 14,4 tỷ USD, giảm gần 3% so với cùng kỳ năm ngoái do những thay đổi trong chính sách và cơ chế xuất, nhập khẩu của nhiều quốc gia. Trong đó, giảm mạnh nhất là cà phê với mức giảm 35%, thủy sản giảm 16%, gạo giảm 10%, cao su giảm 5%...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước