60 tỉnh, thành phố xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/06/2019 14:48 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Theo thống kê mới nhất của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), tính đến nay bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 60 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Địa phương mới nhất thông báo có dịch bệnh này là tỉnh Lâm Đồng. Tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy đến thời điểm hiện tại là hơn 2,8 triệu con. Đến nay, chỉ còn 3 địa phương chưa xuất hiện ổ dịch là Bến Tre, Ninh Thuận và Tây Ninh. 

Đáng chú ý, mặc dù đã áp dụng rất nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học nhưng một số trang trại chăn nuôi có quy mô lớn đã xuất hiện ổ dịch. Đây là mối lo lớn nhất của các nhà quản lý, bởi các trang trại này có quy mô đàn từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn con, nên khi bị dịch, thiệt hại về kinh tế là rất lớn.

Bà Rịa - Vũng Tàu xuất hiện dịch tả lợn châu Phi Bà Rịa - Vũng Tàu xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

VTV.vn - Đến ngày 24/6, Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương thứ 59 trong cả nước xuất hiện dịch tả lợn châu Phi.


 Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước