61 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/05/2020 19:57 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai ngày 1/5 khiến 2 người bị thương. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Trong 3 ngày nghỉ lễ, cả nước đã xảy ra 91 vụ tai nạn khiến 61 người thiệt mạng, 48 người bị thương.

Trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ, số vụ tai nạn giao thông có giảm so với ngày trước đó nhưng số người thiệt mạng và số người bị thương vì tai nạn giao thông lại gia tăng. Riêng ngày 2/5, cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông khiến 24 người thiệt mạng, 22 người bị thương.

Điểm đáng lưu ý là tất cả những vụ tai nạn giao thông trong các ngày qua đều xảy ra trên đường bộ. Nguyên nhân chủ yếu là do lỗi chủ quan của lái xe như tránh, vượt sai quy định, đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường; không chú ý quan sát; sử dụng rượu bia hoặc không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước...

Ngày 1/5, cả nước xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông làm chết 23 người Ngày 1/5, cả nước xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông làm chết 23 người Tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương Tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước