70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Minh Thuật, Hữu Quyền (Đài PT-TH Hòa Bình)-Thứ năm, ngày 07/06/2018 20:47 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (7/6), tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao các phong trào thi đua ở Hòa Bình. Nhiều phong trào có nội dung phong phú, chủ đề thiết thực, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Nhờ thi đua, đến nay toàn tỉnh đã có 51 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các mô hình sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao xuất hiện ngày càng nhiều, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

Lưu ý, thi đua cần phải bắt đầu từ cơ sở, phục vụ cơ sở, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Hòa Bình cần hướng các phong trào thi đua đến phục vụ nhân dân và người lao động, gắn với lợi ích của người tham gia thi đua; tôn vinh, khen thưởng nhiều hơn những tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, những tấm gương dũng cảm có công, những người có uy tín trong nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước