75% xã ở Hà Tĩnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/09/2019 19:45 GMT+7

VTV.vn - Với phương châm "dựa vào dân để lo cuộc sống cho dân", trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã xây dựng được 173 xã (chiếm 75,5% tổng số xã) đạt chuẩn nôn thôn mới.

Sáng 28/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và lãnh đạo một số bộ, ban ngành Trung ương tới dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010 - 2019.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặc biệt đánh giá cao sự quyết liệt, cách làm sáng tạo của địa phương này trong việc thực hiện chương trình. Theo Phó Thủ tướng, tuy không chạy theo thành tích nhưng Hà Tĩnh là một trong những địa phương xây dựng nông thôn mới tốt nhất trong cả nước. Trong 10 năm qua, Hà Tĩnh có 173 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 75,5% tổng số xã).

Nhấn mạnh kết quả này sẽ là nền tảng, động lực cho sự phát triển tiếp theo của Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng lưu ý, trong giai đoạn sắp tới, tỉnh Hà Tĩnh cần tập trung hơn, quyết liệt hơn, lấy ý chí khát vọng để tiếp tục xây dựng các vùng quê thành nơi đáng sống hơn, đưa Hà Tĩnh ngày càng phát triển nổi bật và bền vững.

Tại hội nghị tổng kết, Hà Tĩnh cũng tổ chức nhều gian hàng triển lãm trưng bày thành tựu 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

10 năm Hà Nội xây dựng nông thôn mới 10 năm Hà Nội xây dựng nông thôn mới

VTV.vn - Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, Hà Nội đã có 6 huyện và trên 84% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước