79 năm tù cho nhóm làm và lưu hành tiền giả

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/05/2020 15:00 GMT+7

Các bị cáo tại tòa

VTV.vn - Làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả, 8 bị cáo đã bị Tòa án nhân dân TP Cần Thơ tuyên phạt tổng cộng 79 năm tù (mỗi bị cáo từ 3 - 14 năm tù).

Theo cáo trạng, Thông là chủ cơ sở in thiệp cưới tại Quận Cái Răng. Ngày 7/9/2019, Thông xem clip trên mạng, sau đó nảy sinh ý định làm tiền giả. Thông tải hình tiền mẫu polymer mệnh giá 500.000 đồng về máy tính, dùng phần mềm chỉnh sửa kích thước, màu sắc cho tương ứng.

Sau đó, Thông dùng máy in phun màu để in tiền giả. Tổng số tiền giả thành phẩm Thông làm ra là 98 triệu đồng, rồi nhờ Huệ giới thiệu và bán ra ngoài để thu lợi hơn 10 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận định Thông là người sản xuất, lưu hành tiền giả, còn Huệ có vai trò giúp sức nên có cùng mức án 14 năm tù. 6 bị cáo khác có cùng tội danh: tàng trữ, lưu hành tiền giả bị tuyên phạt từ 3 - 13 năm tù.

Nam Định: Triệt phá đường dây sản xuất, bán gần 1 tỷ đồng tiền giả Nam Định: Triệt phá đường dây sản xuất, bán gần 1 tỷ đồng tiền giả

VTV.vn - Loại tiền các đối tượng thường làm giả là loại có mệnh giá 100 nghìn đồng và 500 nghìn đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước