8 hồ chứa thủy điện của EVN đang điều tiết xả lũ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 06/11/2016 11:01 GMT+7

Nhà máy thủy điện sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng 10.400 m3/giây. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)

VTV.vn - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đến cuối giờ chiều 5/11, có 8 hồ chứa thủy điện của các đơn vị trực thuộc EVN đang điều tiết xả lũ.

Cụ thể, 8 hồ thủy điện đang điều tiết xả lũ gồm: Vĩnh Sơn A, sông Ba Hạ, Sông Hinh, Buôn Tua Sha, Buôn Kuốp, Srepốk 3, Đơn Dương và Đại Ninh. Trong quá trình vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện, các công ty thủy điện thuộc EVN đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tuân thủ những quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa và thực hiện xả điều tiết theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương.

Hiện các hồ thủy điện An Khê và Sông Tranh 2 đã ngừng xả lũ theo chỉ đạo của tỉnh Gia Lai và tỉnh Quảng Nam.


Thủy điện Sông Bung 4 ngừng xả lũ Thủy điện Sông Bung 4 ngừng xả lũ Hồ Dầu Tiếng xả lũ khẩn cấp xuống hạ lưu sông Sài Gòn Hồ Dầu Tiếng xả lũ khẩn cấp xuống hạ lưu sông Sài Gòn Thủy điện Hố Hô xả lũ trong tình huống khẩn cấp là phù hợp Thủy điện Hố Hô xả lũ trong tình huống khẩn cấp là phù hợp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước