9 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc đạt gần 500 tỷ NDT

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/10/2018 21:31 GMT+7

VTV.vn - 9 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại hai nước đã đạt gần 500 tỷ Nhân dân tệ, tăng gần 20% so với năm ngoái.

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng ASEAN, sáng nay (12/10), tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tổng cục Hải quan Trung Quốc do ông Trương Tề Văn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc dẫn đầu. Làm thế nào để thương mại nông sản phát triển theo hướng bền vững, tăng cường xuất khẩu chính ngạch là nội dung được hai bên đặt ra.

Nhìn từ xuất khẩu thanh long, phía Trung Quốc yêu cầu nông sản Việt Nam phải thay đổi quy trình để đảm bảo các tiêu chí an toàn và truy suất nguồn gốc. Trong trường hợp có vi phạm thì chỉ giải quyết lô hàng đó, thay vì như hiện nay là dừng toàn bộ. Tổng cục Hải quan Trung Quốc đánh giá Việt Nam  là đối tác thương mại lớn. Trong 3 triệu tấn hoa quả Trung Quốc nhập khẩu thì Việt Nam chiếm 1,3 triệu tấn. 9 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại hai nước đã đạt gần 500 tỷ Nhân dân tệ, tăng gần 20% so với năm ngoái. 

Tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch và mở cửa cho thị trường sữa sang Trung Quốc, Bộ NN&PTNT đã thống nhất chương trình làm việc trong 2 ngày tới với đoàn tổng cục hải quan tại các tỉnh phía Nam. Riêng về gạo, hiện Việt Nam đã có 19 doanh nghiệp  được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Việc có 3 DN gạo Việt Nam bị loại khỏi danh sách này sẽ là cơ sở để hai bên điều chỉnh chính sách biên mậu cũng như quy trình sản xuất nhằm phát triển thương mại nông sản bền vững giữa hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước