9 trẻ sơ sinh chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã ổn định

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/11/2017 18:28 GMT+7

Các dấu hiệu về hô hấp, nhiễm khuẩn của trẻ đã thuyên giảm và tương đối ổn định.

VTV.vn - Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết 9 trẻ sơ sinh được chuyển lên đây đã bắt đầu thoát khỏi tình trạng nhiễm khuẩn.

Sau sự cố 4 trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, 20 trẻ sinh non trong tình trạng nặng đã được chuyển lên các bệnh viện tuyến trên. Sáng nay (24/11), Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết 9 trẻ được chuyển lên đây đã bắt đầu thoát khỏi tình trạng nhiễm khuẩn.

9 trẻ này có cân nặng từ 1 - 2,8kg đang điều trị tại trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Các dấu hiệu về hô hấp, nhiễm khuẩn của trẻ đã thuyên giảm và tương đối ổn định hơn.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cũng sẽ tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị tại đơn nguyên sơ sinh để tiếp tục kiểm soát nhiễm khuẩn cho tới khi đảm bảo đủ điều kiện. Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng sẽ tiếp tục chuyển giao các kỹ thuật sản phụ khoa, kỹ thuật chăm sóc sơ sinh và sơ sinh non tháng cho đội ngũ cán bộ nhân viên y tế tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh.

Sáng nay, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh đã lên thăm các trẻ đang được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhi Trung ương.

Vụ 4 trẻ sơ sinh tử vong ở Bắc Ninh: Chuyển các bệnh nhi lên tuyến trên để khử khuẩn bệnh viện Vụ 4 trẻ sơ sinh tử vong ở Bắc Ninh: Chuyển các bệnh nhi lên tuyến trên để khử khuẩn bệnh viện

VTV.vn - Chuyển các bệnh nhi lên tuyến trên điều trị là một giải pháp để Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh xử lý, tiệt khuẩn môi trường toàn bộ khu vực điều trị sơ sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước