92 bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ tại Phú Thọ hầu tòa

Liên Liên - Minh Đức - Việt Thanh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 12/11/2018 12:09 GMT+7

Quang cảnh phiên xử vụ án "đánh bạc nghìn tỷ". Ảnh: TTX

VTV.vn - Hôm nay (12/11), TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ xảy ra tại địa phương này.

Sáng 12/11, TAND tỉnh Phú Thọ đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua hình thức game bài trực tuyến, có sự "bảo kê" của hai cựu tướng Công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

Theo cáo trạng, hai bị cáo: Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao bị truy tố về tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Phan Văn Vĩnh đã có hành vi đồng tình với đề nghị của Nguyễn Thanh Hóa ký Quyết định công nhận công ty CNC là công ty bình phong khi chưa có ý kiến thống nhất của Tổng cục 3, trái quy định của Bộ Công an.

Hành động dung túng cho các đối tượng tổ chức đánh bạc của Phan Văn Vĩnh còn thể hiện ở chỗ ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức đánh bạc của công ty CNC. Khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện công ty này đánh bạc trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật yêu cầu có báo cáo nhưng Phan Văn Vĩnh không chấp hành ý kiến chỉ đạo.

90 người còn lại trong vụ án bị truy tố về các tội: Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hoá đơn, rửa tiền, đưa hối lộ. Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương giữ vai trò khởi xướng, cầm đầu nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đánh bạc.

Qua giới thiệu, Nam biết công ty CNC do Dương làm Chủ tịch HĐTV là công ty bình phong của Cục phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Tổng cục Cảnh sát nên Nam đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài.

Sáng nay, phiên toà xét xử với phần thủ tục. Do số lượng bị cáo đông nên phần thủ tục có thể sẽ kéo dài đến ngày 13/11. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong vòng 15 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước