92% diện tích gieo cấy vụ Đông Xuân đã có nước

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/02/2020 12:36 GMT+7

VTV.vn - Sau gần hai ngày của đợt 2 lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân, đến nay, gần 500.000 ha đã có nước, tỷ lệ đạt 92% diện tích gieo cấy.

Trong sáng 6/2, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành ủy Hà Nội cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đi kiểm tra tại một số huyện ngoại thành.

Kiểm tra tại trạm bơm Phù Sa, thị xã Sơn Tây, mực nước sông Hồng tại đây luôn đạt từ 2,5m trở lên. Mực nước này đã cơ bản đảm bảo cho các trạm bơm dã chiến của Hà Nội vận hành lấy nước theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, một số vùng trọng điểm thuộc huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mê Linh vẫn chưa lấy đủ nước. Hiện nay, diện tích có nước chỉ đạt 75%, thấp nhất trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Theo báo cáo mới nhất, hầu hết các địa phương đã hoàn thành kế hoạch lấy nước đổ ải, chỉ còn Hà Nội và một phần tỉnh Bắc Ninh.

Để sớm hoàn thành lấy nước đổ ải, đồng thời tiết kiệm nguồn nước xả từ các hồ chứa thủy điện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương tập trung lấy và giữ nước trên ruộng trong những ngày tới, nhất là nguồn từ các trạm bơm dã chiến. Tổ chức vận hành tối đa công trình thủy lợi để tập trung cấp nước phục vụ gieo cấy, tích trữ vào hệ thống kênh mương, ao, hồ, vùng trũng.. để dành cho tưới dưỡng.

Nếu theo đúng kế hoạch, lịch lấy nước đợt 2 sẽ rút ngắn ba ngày. Trường hợp có mưa bổ sung thì có thể không triển khai lấy nước đợt 3. Như vậy ngành điện sẽ tiết kiệm được khoảng 1,5 tỷ mét khối nước, tương đương gần 1000 tỷ đồng.

ĐBSCL tránh mặn thành công vụ lúa Đông Xuân ĐBSCL tránh mặn thành công vụ lúa Đông Xuân

VTV.vn - Nông dân ĐBSCL đã tuân thủ tốt lịch thời vụ theo khuyến cáo nên hàng trăm ngàn hecta lúa vụ Đông Xuân đã tránh mặn thành công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước