Ám ảnh tai nạn giao thông tại “dốc tử thần” ở Đà Lạt

VTV9-Thứ ba, ngày 11/09/2018 10:01 GMT+7

VTV.vn - Tại thành phố Đà Lạt, người dân thường gọi dốc Nhà Bò là “dốc tử thần” vì thực trạng thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông ở con dốc này.

Có tên là dốc Nhà Bò nhưng nhiều người dân thành phố Đà Lạt lại gọi là "dốc tử thần" do tại đây đã có nhiều tai nạn xảy ra, thậm chí có ngày diễn ra 2 - 3 vụ ở con dốc này. Chiều dài dốc Nhà Bò chừng 20m nhưng chỉ 20m này cũng khiến bất cứ ai lần đầu qua đây đều thót tim nếu ngồi xe máy đi qua dốc. Nhiều người dân ở thành phố khẳng định dốc Nhà Bò đứng đầu trong số các con dốc ở thành phố này về độ dốc và sự nguy hiểm.

Trước đây, dốc Nhà Bò được hình thành để giúp người dân trong vùng đi lại thuận tiện. Việc đi lại khi ấy chỉ là đi bộ, còn bây giờ nhiều người lại chọn dốc Nhà Bò như con đường tắt. Điều đáng nói, họ đi trên dốc bằng xe máy.

Đối với người dân trong vùng, tai nạn liên tiếp trên dốc Nhà Bò là tai nạn được báo trước bởi một con dốc vốn không dành cho xe máy giờ lại có hàng trăm xe máy lên xuống mỗi ngày, điều này khó tránh được việc xảy ra rủi ro. Tuy nhiên, đến lúc này, giải pháp ngăn không cho xe máy đi trên dốc vẫn chưa có. Vì vậy, nhiều người vẫn chấp nhận đi xe máy trên dốc Nhà Bò và cái tên "dốc tử thần" cứ thế trở thành tên gọi hàng ngày cho con dốc này.

Những con dốc hút hồn du khách ở phố núi Đà Lạt Những con dốc hút hồn du khách ở phố núi Đà Lạt

VTV.vn - Nhiều người gọi Đà Lạt là thành phố của những con dốc. Và rồi gắn liền với những con dốc là cuộc sống với những nét riêng có của một đô thị trên cao nguyên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước