An Giang: Đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non có bảo mẫu đánh đập, bạo hành trẻ dã man

Thanh Chương (VTV9)-Chủ nhật, ngày 26/08/2018 07:14 GMT+7

VTV.vn - Trong ngày 25/8, ngành chức năng thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã đình chỉ hoạt động cơ sở giữ trẻ Sắc màu tuổi thơ do bảo mẫu của cơ sở này có hành vi bạo hành trẻ.

Việc đình chỉ diễn ra ngay sau khi trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một bảo mẫu của cơ sở này đánh đập, ngược đãi dã man các cháu mầm non khiến các phụ huynh và dư luận xã hội vô cùng bức xúc.

Clip ghi lại cảnh bảo mẫu Trần Thị Bảo Trân ở nhà trẻ Sắc màu tuổi thơ thẳng tay đánh lên đầu các bé; nôn ói bắt các bé phải nuốt lại; dùng lược đánh tới tấp lên người các bé. 

Bảo mẫu Trần Thị Bảo Trân ngược đãi 3 cháu bé từ 3 - 4 tuổi khiến nhiều phụ huynh rùng mình, còn các cháu thì hoảng sợ.

Gửi con ở nhà trẻ này gần 2 tháng, chị Hồng Ngữ không ngờ con mình thường xuyên bị bảo mẫu đánh. 

Ngay trong ngày 25/8, ngành chức năng thành phố Long Xuyên đã đình chỉ hoạt động của cơ sở, tiến hành làm việc với bảo mẫu Trần Thị Bảo Trân, yêu cầu 3 cháu bị ngược đãi đi giám định sức khỏe để làm cơ sở xử lý. Cơ sở này được cấp phép hoạt động khoảng 3 năm nay, giữ gần 50 cháu.

Bắt khẩn cấp đối tượng bạo hành trẻ em tại Thừa Thiên - Huế Bắt khẩn cấp đối tượng bạo hành trẻ em tại Thừa Thiên - Huế

VTV.vn - Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1990) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước